Lãnh đạo cấp cao Trung ương Đoàn hai nước Việt - Lào hội đàm: Tăng cường hợp tác chiều sâu, hiệu quả

TPO - Trao đổi tại chương trình hội đàm, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và anh Monexay Laomoaxong - Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào thống nhất tổ chức Đoàn Thanh niên hai nước cần đặc biệt tăng cường hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn, vì lợi ích của thanh niên hai nước; đồng thời bảo vệ và giữ gìn mối quan hệ đặc biệt vĩ đại, tài sản vô giá của hai dân tộc Việt Nam - Lào.
Lãnh đạo cấp cao Trung ương Đoàn hai nước Việt - Lào hội đàm: Tăng cường hợp tác chiều sâu, hiệu quả ảnh 1

Quang cảnh buổi tọa đàm đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn hai nước Việt Nam và Lào.
Ảnh: Xuân Tùng

Trong khuôn khổ chương trình đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Lào, chiều 9/10, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hội đàm với anh Monexay Laomoaxong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào.

Chương trình hội đàm diễn ra trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị anh em. Thay mặt T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, anh Bùi Quang Huy trân trọng cảm ơn anh Monexay Laomoaxong và lãnh đạo T.Ư Đoàn TNNDCM Lào đã dành cho đoàn sự đón tiếp chu đáo, ấm áp và thắm tình hữu nghị đồng chí anh em.

Anh Bùi Quang Huy và anh Monexay Laomoaxong đã thông tin về tình hình hai nước và những dấu ấn quan trọng của hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân Việt Nam - Lào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời gian qua; cũng như các phong trào hoạt động thanh thiếu nhi và thành quả của tổ chức Đoàn đã đạt được.

Lãnh đạo cấp cao Trung ương Đoàn hai nước Việt - Lào hội đàm: Tăng cường hợp tác chiều sâu, hiệu quả ảnh 2Lãnh đạo cấp cao Trung ương Đoàn hai nước Việt - Lào hội đàm: Tăng cường hợp tác chiều sâu, hiệu quả ảnh 3Lãnh đạo cấp cao Trung ương Đoàn hai nước Việt - Lào hội đàm: Tăng cường hợp tác chiều sâu, hiệu quả ảnh 4Lãnh đạo cấp cao Trung ương Đoàn hai nước Việt - Lào hội đàm: Tăng cường hợp tác chiều sâu, hiệu quả ảnh 5

Anh Bùi Quang Huy và anh Monexay Laomoaxong trao đổi thông tin tại hội đàm. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Huy nhấn mạnh, trong thời gian qua, chúng ta vui mừng chứng kiến mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Mối quan hệ láng giềng hữu nghị, trong sáng hiếm có trên thế giới giữa hai nước chúng ta ngày càng phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu với những chuyến thăm của các lãnh đạo cấp cao nhất mỗi nước.

Những chuyến thăm này có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai nước chúng ta đang tiếp tục được củng cố vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Vì vậy, chúng ta càng cần nhận thức sâu sắc rằng, thanh niên hai nước cần làm hết sức mình để vun đắp và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc chúng ta", anh Bùi Quang Huy nói.

Lãnh đạo cấp cao Trung ương Đoàn hai nước Việt - Lào hội đàm: Tăng cường hợp tác chiều sâu, hiệu quả ảnh 6

Anh Bùi Quang Huy và anh Monexay Laomoaxong tại buổi hội đàm. Ảnh: Xuân Tùng

Vì lợi ích thanh niên và mối quan hệ Việt Nam - Lào

Trao đổi tại hội đàm, anh Bùi Quang Huy và anh Monexay Laomoaxong thống nhất tổ chức Đoàn Thanh niên hai nước cần đặc biệt tăng cường hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn, vì lợi ích của thanh niên hai nước; đồng thời bảo vệ và giữ gìn mối quan hệ đặc biệt vĩ đại, tài sản vô giá của hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Theo đó, hai bên tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nội dung Thoả thuận hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNNDCM Lào giai đoạn 2022 - 2027.

"Trong thời gian tới, chúng ta tính toán mở rộng lĩnh vực hợp tác, hướng tới hợp tác đa dạng hơn về đối tượng và lĩnh vực, như y bác sĩ trẻ, văn nghệ sĩ trẻ, nhà báo trẻ, nhà ngoại giao trẻ, nhà khoa học trẻ...; các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, công nghệ số, trao đổi mô hình về chuyển đổi số, phát triển bền vững, kỹ năng hội nhập quốc tế", anh Bùi Quang Huy nói.

Trong đó, tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi hai nước về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đây là công tác quan trọng, cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục để đoàn viên, thanh niên hai nước luôn ghi nhớ lịch sử, mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Đồng thời, mở rộng lĩnh vực, đối tượng hợp tác; tạo điều kiện để các tỉnh giáp biên, kết nghĩa đẩy mạnh hợp tác sâu rộng.

Về công tác hỗ trợ phía Lào, T.Ư Đoàn xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng về công tác thanh niên cho cán bộ Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào trong giai đoạn mới; sẽ tiếp tục mời phía Lào cử cán bộ Đoàn sang học tập, nghiên cứu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm. Xúc tiến việc xây dựng Trung tâm đào tạo bồi dưỡng thanh thiếu niên Lào – Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn.

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh tổ chức Đoàn Thanh niên hai nước sẽ triển khai tổ chức nhiều hoạt động hợp tác thanh niên sáng tạo, hiệu quả, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt vĩ đại Việt Nam - Lào và mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa tổ chức Đoàn hai nước chúng ta.

Anh Monexay Laomoaxong tin tưởng, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Lãnh đạo cấp cao Trung ương Đoàn hai nước Việt - Lào hội đàm: Tăng cường hợp tác chiều sâu, hiệu quả ảnh 7

Anh Bùi Quang Huy tặng quà anh Monexay Laomoaxong tại buổi hội đàm. Ảnh: Xuân Tùng

Lãnh đạo cấp cao Trung ương Đoàn hai nước Việt - Lào hội đàm: Tăng cường hợp tác chiều sâu, hiệu quả ảnh 8

Anh Monexay Laomoaxong tặng quà anh Bùi Quang Huy tại buổi hội đàm. Ảnh: Xuân Tùng

Lãnh đạo cấp cao Trung ương Đoàn hai nước Việt - Lào hội đàm: Tăng cường hợp tác chiều sâu, hiệu quả ảnh 9

Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn hai nước tại chương trình hội đàm. Ảnh: Xuân Tùng

Cán bộ Đoàn cần tư duy sáng tạo

Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Tiếp đoàn có Tham tán Phó Đại sứ Phan Văn Chiến.

Cùng chiều 9/10, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã thăm và làm việc Ban Cán sự Đoàn tại Lào. Tại buổi làm việc, Ban cán sự Đoàn tại Lào mong muốn có thêm cơ hội giao lưu quốc tế và được tập huấn về nghiệp vụ để làm tốt hơn công việc của mình.

Anh Bùi Quang Huy ghi nhận và biểu dương Ban Cán sự Đoàn tại Lào tuy mới thành lập nhưng đã làm được nhiều việc, dù còn nhiều khó khăn. Nổi bật, đã làm công tác phát triển Đảng tốt với 6,7 thanh niên được kết nạp Đảng một năm.

Anh Huy đề nghị, Ban Cán sự Đoàn tại Lào cần quan tâm cử sinh viên đăng ký tham gia các giải thưởng, danh hiệu của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; các cuộc thi, hoạt động trực tuyến do T.Ư Đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức. Bên cạnh đó, anh Huy đề xuất một số công việc mà Ban Cán sự Đoàn cần làm để hỗ trợ thanh niên.

“Cán bộ Đoàn cần tư duy sáng tạo để huy động lực lượng, lập kế hoạch, tìm nguồn lực triển khai công việc hiệu quả”, anh Huy nhấn mạnh.

Tin liên quan