TPO - Hương Tràm cho biết Sở Thông tin & Truyền thông TPHCM tiến hành giải quyết, ban hành văn bản kết luận vụ nữ ca sĩ gửi đơn yêu cầu cơ quan chuyên môn xử lý cá nhân, tổ chức tung tin cô sang Mỹ sinh con.
TPO - Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa xử phạt một người phụ nữ về hành vi “Lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác”, xảy ra tại Đại học Kinh Bắc, quy định tại Khoản 3, Điều 7, Nghị định 144 của Chính phủ.
TPO - Các đối tượng liên tục lấn chiếm đất lâm nghiệp ở xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng để trồng cây nông nghiệp, làm nhà ở…; nay còn hành hung lực lượng tuần tra khi bị giải tỏa cây trồng trái phép.
TPO - Dự thảo quy định về người có hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học có thể bị phạt 10 - 30 triệu đồng và phải xin lỗi công khai vấp phải phản ứng trong cộng đồng giáo viên. TS. Nguyễn Tùng Lâm cũng cho rằng quy định phạt trong môi trường giáo dục như vậy là quá nặng.
TP - Nếu một ngày bị góc tối mạng xã hội vấy bùn lên mình, bạn sẽ làm gì? Nhiều người nói họ đành lờ cho xong. Nhưng nếu bạn có tí máu mặt, nhất là doanh nhân làm ăn được, hoặc dễ tổn thương quá thì có khi phải nghĩ các chước để mong yên thân. Và họ- người hoặc nhóm tự coi mình là thế lực mạng chỉ chờ có thế.
TPO - Các nhà quản lý giáo dục cho rằng, vụ việc cô giáo buộc phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm phẩm của nhà giáo. Thậm chí, phụ huynh ép cô giáo quỳ gối là hành vi cố tình làm nhục người khác.
TPO - Nghệ sĩ Duy Phương chia sẻ được khuyên rút đơn kiện đơn vị phát sóng và sản xuất “Sau ánh hào quang" nhưng ông không thay đổi quyết định của mình.
TPO - Ngày 24/7, UBND quận Cầu Giấy cho biết đã quyết định xử phạt người quay và đưa lên mạng Clip "lấy nước rửa chân pha trà cho khách" số tiền 7,5 triệu đồng.
“Tôi biết rằng khi lời kêu gọi tôn trọng nhân phẩm của những người bị xã hội hắt hủi cất lên, nó có thể bị thách thức, bị ghét”, TS. Đặng Hoàng Giang chia sẻ khi nói về chủ đề trong cuốn sách mới của mình.
TP - Hôm ấy vị chánh tòa được trợ lí trình lên một lá đơn có vẻ kỳ dị. Hành tự theo lối Hán cổ, văn phong biền ngẫu đối nhau chan chát. Ngay góc trái trên đề Hậu Lê, cuối đơn triện long ấn đề niên đại 1533. Vị chánh tòa nhíu mày phán: Đơn này quá thời hiệu gần 500 năm rồi thì xử làm gì?
TPO - Sáng nay 9/2, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố kết luận thanh tra báo Người cao tuổi. Theo đó, Tổng biên tập báo Người cao tuổi Kim Quốc Hoa bị đề nghị cách chức, chuyển hồ sơ sang Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, để điều tra hành vi đăng 11 bài viết có dấu hiệu tội phạm.
TP - Ngày 23/10, trả lời báo chí, ĐB Đỗ Văn Đương - Ủy viên Thường trực UB Tư pháp của Quốc hội nhấn mạnh: Những quyền mà pháp luật không hạn chế, không tước bỏ như tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người ta phải được tôn trọng.
Hương Tràm cho biết thích được làm chuyện ấy ở bãi biển lãng mạn trong khi Hà Anh khó thông cảm được với những anh chàng sẵn sàng xúc phạm bạn gái vì không để cho mình đặc quyền là “người đầu tiên”.
Biết người cô yêu cũ đang quen một cảnh sát, Lâm Hồng Phương (29 tuổi, nguyên cán bộ xã Long Phú, huyện Long Mỹ) mua rất nhiều sim rác gửi tin nhắn nói xấu đến lãnh đạo và đồng nghiệp của anh này.
Chỉ vì lời nói không vừa lòng nhau, một người đàn bà 52 tuổi đã bị lột trần như nhộng ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Chuyện xảy ra tại huyện Thanh Liêm, Hà Nam khiến người dân vô cùng bức xúc.
TPO - Một người chồng xử sự võ biền, hèn kém như vậy liệu có nên tiếc nuối, gắn bó với anh ta nữa không bởi sớm muộn gì cũng sẽ dẫn đến những chuyện đau lòng khác thôi, chị ạ.
TPO - Chị khổ sở, chịu thiệt thòi một phần là do lỗi ở chị đấy nếu ngay từ đầu chị có chính kiến của mình, không bỏ công ty, không chấp nhận cuộc sống tẻ nhạt với những công việc không tên phục vụ cho nhà chồng thì chắc chị không phải ân hận, tiếc nuối như bây giờ.
TPO - Ông Nguyễn Thanh Chấn-người bị tù oan 10 năm, đã chính thức gửi đơn và hồ sơ đến Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Hà Nội yêu cầu bồi thường oan sai.
TP - "Thấy bức ảnh con mình bị trói, bị người ta bắt đeo tấm bảngTôi là người ăn trộm, cảm thấy xót, đau lòng lắm", bà Trịnh Thị Tâm, mẹ nữ sinh S (người bị nhân viên siêu thị Vĩ Yên ở Gia Lai làm nhục) nói.
TPO - Theo luật sư Phạm Hương Giang (Văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải và Cộng sự, Hà Nội), việc nhóm nhân viên siêu thị trói và bắt cháu bé ôm dòng chữ "Tôi là người ăn trộm” có dấu hiệu của tội Làm nhục người khác, theo Điều 121 Bộ luật Hình sự.
Người cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng nạn nhân là trẻ em, bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm…
Sau khi cắt tóc chị Y xong, Lê Thị Thanh nói Lê Thị Hà lột áo chị Y, còn mình lột quần nạn nhân, đồng thời, dùng ớt cay đã chuẩn bị sẵn chà vào người "tình địch".
Đố chị T. để Nghĩa trói tay, bịp mắt và chị tự tìm cách cởi trói nhưng khi lừa được chị này hắn liền bế nạn nhân vào phòng rồi thực hiện hành vi đồi bại mặc chị T. vùng vẫy, chống cự.
TP - Hôm qua, thảo luận tại hội trường về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có quan điểm khác nhau về việc nâng mức phạt hành chính tối đa lên 2 tỷ đồng và bỏ quy định đưa người bán dâm đi phục hồi nhân phẩm.
TP - Theo khảo sát của Trung tâm Đào tạo kỹ năng sống YMCA tại hai trường THPT ở TPHCM, có hơn 45% học sinh cho rằng bạo lực học đường là bình thường và hơn 30% cho là chấp nhận được.
TP - Sau một thời gian dài quen với việc “xài chùa”, tới đây người muốn sử dụng tác phẩm nhạc Trịnh sẽ phải cân nhắc vì họ sẽ phải trả tiền tác quyền. Việc này được thực hiện qua Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN.
TP - Theo kế hoạch, hôm nay 7-7, TAND TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) xét xử sơ thẩm vụ án dân sự “đòi bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín” giữa nguyên đơn Huỳnh Thị Thu Trang và bị đơn Nguyễn Vinh Hiển.