Kinh hoàng vụ đánh ghen bằng ớt cay và chất bẩn

Kinh hoàng vụ đánh ghen bằng ớt cay và chất bẩn
Sau khi cắt tóc chị Y xong, Lê Thị Thanh nói Lê Thị Hà lột áo chị Y, còn mình lột quần nạn nhân, đồng thời, dùng ớt cay đã chuẩn bị sẵn chà vào người "tình địch".

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) vừa hoàn tất hồ sơ, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh (SN 1977) trú ở xóm Mới, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn về tội “Làm nhục người khác” theo Khoản 1, Điều 121, Bộ luật Hình sự. Cùng với đó, cơ quan Công an đang điều tra làm rõ hành vi trên đối với các đồng phạm liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, do có nghi ngờ chị Lê Thị Y. (SN 1978) trú tại xóm Mới, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn có quan hệ bất chính với chồng mình là anh Hoàng Đức Thuận, nên Lê Thị Thanh (SN 1977, cùng trú tại địa chỉ trên) đã bàn bạc kế hoạch đánh ghen với các chị em trong nhà gồm các em dâu Phạm Thị Đài, Lê Thị Hà, Hà Thị Ngọc, đều trú xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn; Lê Thị Quy (em gái của Thanh) trú tại xóm Khe Yêu, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn và con gái là Hoàng Thị Diến. Theo đó, khi chị Lê Thị Y. đến hội quán để gọi loa thông báo họp phụ nữ xóm thì 6 người trên sẽ vào làm nhục, “dằn mặt”, đe dọa chị Y. không được “lằng nhằng” với chồng Thanh nữa.

Khi “kịch bản” đã được lập sẵn với sự thống nhất của người thân trong nhà, đến khoảng 14h ngày 1/3, sau khi chị Y. được Ban Chấp hành Chi hội phụ nữ xóm Mới phân công đến nhà văn hóa xóm phát thông báo lịch họp thì Lê Thị Thanh đã nghe được và chuẩn bị kế hoạch như đã định.

Lúc này, Thanh chuẩn bị dây vải màn, kéo, ớt cay, lá môn và phân trâu ướt cho vào một túi ni-lon màu đen, rồi đến nhà văn hóa xóm Mới, xã Nghĩa Yên tìm chị Y..

Khi Thanh đến hội quán thì 5 người còn lại là Ngọc, Hà, Đài, Quy và Diến cùng đi theo sau. Trong khi chị Y. đang chuẩn bị đọc thông báo ở hội quán thì Thanh mở cửa ập vào nhà, chạy đến nắm tóc chị Y. và đay nghiến: “Mày có yêu chồng tao nữa không?”. Bất ngờ trước hành động của Thanh, chị Y. đã chống cự và hai bên giằng co.

Chị Y. đã cắn vào ngón tay Thanh khiến Thanh đau và kêu lên: “Mấy đứa ơi, con Y. đập chị”. Đang lúc chờ sẵn ở ngoài, nghe tiếng Thanh kêu lập tức Quy, Đài, Diến, Ngọc xông vào giữ tay chị Y. lại, “hỗ trợ” để Thanh cầm kéo cắt tóc chị Y.

Sau khi cắt tóc chị Y xong, Lê Thị Thanh nói Lê Thị Hà lột áo chị Y, còn mình lột quần nạn nhân, đồng thời, dùng ớt cay đã chuẩn bị sẵn chà vào người "tình địch".

Thấy “chị cả” hành động, Hà, Đài, Ngọc, Quy và Diến kéo chị Y. ra sân bóng chuyền (trong khuôn viên nhà văn hóa), rồi Hoàng Thị Diến chạy vào hội quán lấy túi ni-lon màu đen do Thanh đã gói sẵn trước đó, dùng dây vải màn trong túi ni-lon buộc tay chị Y. qua cột bóng chuyền. Chuẩn bị xong, Lê Thị Thanh lấy phân trâu tươi trong túi ni-lon rồi dùng lá môn quẹt phân chà lên người chị Y..

Khi sự việc đang diễn ra, vợ chồng anh Lê Ngọc Quý và chị Trương Thị Thanh, người cùng xóm chứng kiến sự việc đã đến khuyên can, giảng hòa; đồng thời gọi cho chồng chị Y. đến “giải cứu”. Được vợ chồng hàng xóm phân tích, Lê Thị Thanh đã “hạ nhiệt” được cơn ghen và bảo đồng bọn dừng lại rồi rủ nhau cùng đi về.

Nhận được tin báo từ địa phương, Đội CSĐTTP về TTXH, Công an huyện Nghĩa Đàn đã kịp thời có mặt, tổ chức thu thập chứng cứ, lấy lời khai đối tượng và nạn nhân để điều tra. Cơ quan Công an đã tạm giữ đối tượng Thanh để phục vụ công tác điều tra.

Hành vi trên của Lê Thị Thanh và đồng bọn đã xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm của chị Lê Thị Y.. Hành vi này đã bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của công dân, gây dư luận xấu trong xã hội, đã phạm vào tội “Làm nhục người khác", được quy định tại Khoản 1, Điều 121 của Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam.

Từ sự nghi ngờ “bồ bịch” của người chồng, Lê Thị Thanh đã không làm chủ được bản thân để dẫn đến những hành động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến danh dự người khác và tác động đến tình hình ANTT ở địa phương. Rồi đây, đối tượng sẽ phải chịu bản án nghiêm minh của pháp luật. Đây cũng là bài học đắt giá cho những cặp vợ chồng trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình và cộng đồng xã hội.

Theo Theo Công an Nghệ An
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.