Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sắp triệu tập hội nghị lớn để bàn đối sách với Mỹ - Hàn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un sẽ triệu tập một hội nghị chính trị lớn trước cuối năm nay để bàn về vấn đề mà ông gọi là quan hệ ngày càng căng thẳng với Washington và Seoul.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sắp triệu tập hội nghị lớn để bàn đối sách với Mỹ - Hàn ảnh 1

Ông Kim chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị ngày 30/11. (Ảnh: KCNA)

Ngày 1/12, báo chí nhà nước Triều Tiên đưa tin, ông Kim vừa chủ trì một cuộc họp của Bộ Chính trị đảng Lao động, trong đó các ủy viên đánh giá việc triển khai chính sách trong năm 2022 và quyết định tổ chức hội nghị toàn thể của Trung ương Đảng trong tháng này.

Trong những năm gần đây, ông Kim thường triệu tập hội nghị chính trị vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1 để đánh giá các công việc của nhà nước và tiết lộ những mục tiêu quan trọng nhất về chính sách kinh tế, đối ngoại và phát triển vũ khí.

Có thể những cuộc họp như vậy sẽ thay thế bài phát biểu đầu năm mới của ông Kim. Trước đây, ông Kim thường dùng bài phát biểu đầu năm để đưa ra những thông báo quan trọng.

Trong cuộc họp ngày 30/11 tại Bình Nhưỡng, ông Kim khẳng định đất nước trong năm nay đã vượt qua “nghịch cảnh chưa từng có” ở cả trong và ngoài nước để đạt được tiến bộ về phát triển quốc gia và nâng cao “uy tín và danh dự”, KCNA đưa tin.

Trong năm nay, Triều Tiên phóng thử tên lửa với tần suất chưa từng thấy, trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang chia rẽ và bận tâm vì cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong khi đó, ông Kim cũng phải cố gắng điều hành nền kinh tế trước hàng loạt lệnh cấm vận, cùng với tác động của tình trạng đóng cửa biên giới.

Tin tức trên truyền thông nhà nước không cho biết hội nghị toàn thể sắp tới sẽ bàn những vấn đề gì, cũng không đưa ra những chỉ trích cụ thể nào về Washington và Seoul.

Theo KCNA, ông Kim đánh giá năm 2023 sẽ là một năm quan trọng để thực hiện những mục tiêu trong kế hoạch 5 năm mà đảng cầm quyền đề ra từ tháng 1/2021, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ cải cách nền kinh tế và tăng cường năng lực răn đe hạt nhân.

Cũng trong đại hội đó, ông Kim đưa ra một danh sách dài các loại vũ khí phức tạp, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa, vũ khí siêu thanh, tàu ngầm hạt nhân, vệ tinh do thám và vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Theo các chuyên gia, việc Bình Nhưỡng quay lại chiến lược bên miệng hố chiến tranh là nhằm ép Mỹ phải chấp nhận Triều Tiên là một nhà nước hạt nhân, chấp nhận những nhượng bộ kinh tế và an ninh cho Bình Nhưỡng. Các quan chức Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể sớm nối lại việc thử hạt nhân, lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Theo AP
MỚI - NÓNG