Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, liên quân Mỹ - Nhật phát cảnh báo trú ẩn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Triều Tiên vừa phóng một vật thể nghi là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa xuống khu vực chỉ cách bờ biển Nhật Bản 200km. Loại tên lửa này có thể bắn sang tận lục địa Mỹ, các quan chức Nhật Bản nói với báo chí.
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, liên quân Mỹ - Nhật phát cảnh báo trú ẩn ảnh 1

Tên lửa rơi xuống vùng biển cách bờ biển Nhật Bản khoảng 200km. (Ảnh: Reuters)

Vụ phóng diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa nhỏ hơn và cảnh báo sẽ “đáp trả quân sự dữ dội” nếu Mỹ tăng cường hiện diện an ninh ở khu vực.

Năm nay trở thành năm phá kỷ lục về số lần Triều Tiên phóng tên lửa, sau khi nước này nối lại hoạt động thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lần đầu tiên kể từ năm 2017 và chấm dứt giai đoạn không thử vũ khí tầm xa, trong bối cảnh đàm phán với Mỹ bế tắc.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yasukazu Hamada cho biết, tên lửa vừa phóng có thể bay 15.000km. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết tên lửa đã bay cao 6.000km, vượt qua quãng đường 1.000km trước khi rơi xuống vị trí chỉ cách bờ biển của đảo Oshima-Oshima, thuộc quần đảo Hokkaido, khoảng 200km.

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida cho biết chưa có báo cáo về thiệt hại, nhưng tuyên bố hành động này không thể được tha thứ.

Căn cứ không quân Misawa, nơi đóng quân của lực lượng Mỹ và Nhật Bản, phát yêu cầu tìm nơi trú ẩn, theo thông tin trên trang Facebook của căn cứ.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lần thứ 8 mà Triều Tiên thực hiện trong năm nay, theo số liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa là vũ khí tầm xa nhất của Triều Tiên, được thiết kế để mang theo đầu đạn hạt nhân và có thể bay xa tận đất liền của Mỹ.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG