Mỹ tái triển khai máy bay ném bom tầm xa tới bán đảo Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-1B Lancer của Mỹ đã được tái triển khai tới bán đảo Triều Tiên để tham gia cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, Seoul cho biết hôm 19/11.

“Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận không quân chung, trong đó một máy bay ném bom chiến lược B-1B của lực lượng Không quân Mỹ đã được tái triển khai đến bán đảo Triều Tiên”, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết trong một tuyên bố.

Seoul thông báo máy bay ném bom siêu thanh của Mỹ đã bay qua vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc, được hộ tống bởi các máy bay F-35A của Hàn Quốc và máy bay F-16 của Mỹ.

“Thông qua cuộc tập trận này, chúng tôi một lần nữa thể hiện năng lực quân sự chung của liên minh Hàn Quốc - Mỹ và cam kết của Washington trong việc bảo vệ bán đảo Triều Tiên”, JCS cho biết.

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết vụ thử giúp tái khẳng định “ý chí mạnh mẽ” của Bình Nhưỡng trong việc đáp trả “hành động khiêu khích và các cuộc tập trận đang góp phần phá hủy hòa bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên”. Vụ thử diễn ra chưa đầy 24 giờ sau vụ phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn khác của Triều Tiên.

Bình Nhưỡng đã nhiều lần lên án các cuộc tập trận quân sự của Hàn Quốc và các đồng minh, gọi đây là sự chuẩn bị cho một cuộc xâm lược, đồng thời khẳng định các vụ phóng tên lửa của nước này là phản ứng chính đáng đối với "những hành động khiêu khích" từ Mỹ và các đối tác trong khu vực. Tương tự như vậy, Washington đã gọi các hành động của Triều Tiên là khiêu khích và yêu cầu nước này ngừng tất cả các vụ thử vũ khí.

Theo RT
MỚI - NÓNG