Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên làm gián đoạn hội nghị APEC

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều lãnh đạo dự hội nghị cấp cao APEC tại Bangkok, Thái Lan, đã bỏ cuộc họp hôm nay vì vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên làm gián đoạn hội nghị APEC ảnh 1

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris họp với lãnh đạo một số nước tại Bangkok để bàn về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris triệu tập một cuộc họp khẩn với lãnh đạo Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada và New Zealand bên lề thượng đỉnh APEC vì Triều Tiên phóng tên lửa chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ sau lễ khai mạc sự kiện.

“Hành động này của Triều Tiên là sự vi phạm trắng trợn nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gây mất an ninh ở khu vực và làm gia tăng căng thẳng”, bà Harris nói tại cuộc họp.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha trước đó kêu gọi các lãnh đạo nỗ lực đạt được tăng trưởng và phát triển bền vững sau đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và cạnh tranh địa - chính trị.

“Chúng ta không thể sống như trước đây nữa. Chúng ta cần điều chỉnh quan điểm, lối sống và cách làm kinh doanh”, ông Prayuth nói trước các lãnh đạo APEC.

Được lập ra để thúc đẩy hợp tác kinh tế, APEC với 21 nền kinh tế thành viên chiếm khoảng 38% dân số, 62% GDP và 48% thương mại toàn cầu.

Ông Prayuth không nhắc đến vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Các quan chức Nhật Bản nói rằng tên lửa này là loại có thể vươn đến tận đại lục Mỹ, đã rơi xuống vị trí cách bờ biển Nhật Bản khoảng 200km.

Đang có mặt tại Bangkok để dự APEC, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida nói với báo chí rằng Triều Tiên “lặp lại hành động khiêu khích với tần suất chưa từng thấy”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.