Người Việt đi làm việc ở nước nào nhiều nhất?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quý I năm nay, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là hơn 37.000 người. Hai thị trường thu hút nhiều lao động Việt Nam là Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).

Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Nội vụ cho biết, theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 3 năm nay là hơn 14.730 lao động, gồm các thị trường: Nhật Bản 6.730 lao động, Đài Loan hơn 5.000 lao động, Hàn Quốc hơn 2.000 lao động, Trung Quốc hơn 280 lao động, Singapore hơn 200 lao động, Rumani hơn 40 lao động; Hunggary 96 và các thị trường khác.

Người Việt đi làm việc ở nước nào nhiều nhất? ảnh 1
Hơn 37.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 3 tháng đầu năm nay. Ảnh: Dolab.

Như vậy, trong 3 tháng đầu năm, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 37.027 lao động, đạt 28,4% kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài năm nay theo hợp đồng (từ 130.000 lao động).

Hai thị trường thu hút nhiều lao động Việt Nam là Nhật Bản, Đài Loan; tiếp đến là thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore...

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, trong những năm gần đây, Việt Nam đưa gần 160.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài/năm. Hiện nay, có khoảng 700.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở 40 nước và vùng lãnh thổ, với hơn 30 nhóm ngành nghề khác nhau với mức thu nhập ổn định, gửi về nước lượng kiều hối lớn, khoảng 3,5-4 tỷ USD/năm.

Trong năm nay sẽ duy trì các thị trường lao động ngoài nước truyền thống; phát triển, mở rộng thị trường có thu nhập cao, phù hợp trình độ, kỹ năng của người lao động Việt Nam.

Các doanh nghiệp được hướng dẫn chủ động chuẩn bị nguồn lao động, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, đảm bảo tất cả lao động đều được giáo dục định hướng theo quy định về phong tục, tập quán, pháp luật có liên quan của nước tiếp nhận lao động.

Mới đây, Trung tâm Lao động ngoài nước - Bộ Nội vụ đã ký kết hợp đồng cung ứng đưa lao động Việt Nam sang làm trợ lý điều dưỡng tại Cộng hòa Liên bang Đức. Hợp đồng cung ứng là dấu ấn được ký kết trong thời điểm hai nước đang tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ tăng lên 12 làn xe, xây cầu cạn

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ tăng lên 12 làn xe, xây cầu cạn

TPO - Do lưu lượng xe đã vượt gần gấp đôi thiết kế, giao thông thường xảy ra ùn tắc nên đơn vị quản lý cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vừa đề xuất mở rộng tuyến đường từ 6 làn xe lên 12 làn xe. Về hình thức thực hiện, ngày 27/3, đại diện nhà đầu tư cho biết, sẽ làm cầu cạn hai bên cánh gà để mở rộng tuyến đường.
Tài sản số chứa đựng rủi ro về rửa tiền, khủng bố

Tài sản số chứa đựng rủi ro về rửa tiền, khủng bố

TPO - Bà Nguyễn Thị Minh Thơ - Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, tài sản số, tài sản ảo, tài sản mã hoá có tính ẩn danh, phi tập trung, phi biên giới, trong đó chứa đựng rủi ro về rửa tiền, khủng bố. Các văn bản pháp lý chưa ban hành và đang là "vùng xám" về tài sản mã hoá. 
Doanh nghiệp kinh doanh vàng mã duy nhất lên sàn đang làm ăn ra sao?

Doanh nghiệp kinh doanh vàng mã duy nhất lên sàn đang làm ăn ra sao?

TPO - Quý I niên độ 2024 - 2025 (từ 1/10 - 31/12/2024), Công ty CP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái đạt 145 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 22% và lợi nhuận sau thuế 5,5 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ. Còn ở niên độ 2023 - 2024, doanh thu thuần của công ty này giảm hơn 3% xuống 592 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm tới 73%, chỉ đạt 31 tỷ đồng, thấp nhất 4 năm qua.