Người trẻ Binh chủng Hóa học lăn xả và dấn thân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đó là yêu cầu và cũng là mong muốn của lãnh đạo Binh chủng Hóa học, tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Binh chủng lần thứ X (2022-2027), diễn ra trong hai ngày 3 và 4/8.

Tới dự và chỉ đạo đại hội (ĐH) có Thiếu tướng Hà Văn Cử - Tư lệnh Binh chủng Hóa học; Đại tá Trịnh Thành Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Hóa học. Cùng dự có Thượng tá Nguyễn Đức Cương - Phó Trưởng ban Thanh niên Quân đội; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Binh chủng.

Người trẻ Binh chủng Hóa học lăn xả và dấn thân ảnh 1
Tham gia ĐH có 151 đại biểu ưu tú đại diện cho hàng nghìn cán bộ, ĐVTN trong toàn Binh chủng; trong đó có 9 đại biểu nữ, độ tuổi trung bình của đại biểu là 28, đại biểu trẻ nhất 19 tuổi. Ảnh: Nguyễn Minh

Nhiều mô hình hiệu quả

Theo Cục Chính trị Binh chủng Hóa học, giai đoạn 2017-2022, công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, ĐVTN, xây dựng tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh; xây dựng, nhân rộng và duy trì các mô hình hoạt động luôn được quan tâm và tổ chức chặt chẽ.

Tuổi trẻ Binh chủng luôn thể hiện được bầu nhiệt huyết, khát vọng vươn lên; tổ chức Đoàn ở các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng các mô hình sinh động, thu hút được đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia với nhiều màu sắc, nét văn hóa tươi mới và ý thức trách nhiệm cao.

Người trẻ Binh chủng Hóa học lăn xả và dấn thân ảnh 2
Đại tá Trịnh Thành Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Hóa học phát biểu chỉ đạo ĐH, sáng 4/8

Các mô hình này đã góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, xây dựng động lực tinh thần, giữ vững được sự đoàn kết, thống nhất trong từng cơ quan, đơn vị và giành được kết quả cao trong tham gia các hội diễn, hội thi như: Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên toàn quân lần thứ IX; thi hát Tiếng Anh toàn quân; liên hoan câu lạc bộ tiếng Anh thuộc các học viện, nhà trường, viện, bệnh viện trong Quân đội; hội thi cán bộ Đoàn giỏi toàn quân…

Trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, giáo dục đào tạo và sẵn sàng chiến đấu, tổ chức Đoàn đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện tốt các mô hình hoạt động đáp ứng được tâm lý, nguyện vọng của tuổi trẻ, nhất là thực hiện các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, tiếp cận trang bị, khí tài hiện đại.

Qua đó, 100% cán bộ, 90% ĐVTN khai thác, làm chủ được những tính năng cơ bản các trang thiết bị; 95% cán bộ, 75% ĐVTN có thể khai thác, làm chủ những tính năng hiện đại của các trang thiết bị mới.

Ngoài 1 đại biểu đương nhiên, ĐH bầu 5 đại biểu đi dự ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X. Video: Nguyễn Minh

5 năm qua, Binh chủng có hơn 400 lượt cán bộ, sỹ quan trẻ, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng được tuyên dương ở các cấp. Nhiều tập thể được nhận cờ thi đua và bằng khen của Tổng cục Chính trị và Trung ương Đoàn. Tuổi trẻ Binh chủng có hàng nghìn đề tài, sáng kiến cấp cơ sở và hàng trăm công trình dự thi cấp Binh chủng (tổ chức 2 năm một lần) và cấp toàn quân (Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội).

Lăn xả và dấn thân

Phát biểu chỉ đạo ĐH, Đại tá Trịnh Thành Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Hóa học nêu rõ: Được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và sự phối hợp của các tổ chức Đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Binh chủng đã có bước phát triển khá vững chắc.

Biểu dương những thành tích của tuổi trẻ Binh chủng, Đại tá Trịnh Thành Đồng cũng lưu ý một số hạn chế cần khắc phục như công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỷ luật có thời điểm chưa thực sự hiệu quả; nội dung chưa đa dạng, hình thức chậm đổi mới. Một bộ phận cán bộ, ĐVTN chưa thực sự tích cực, chủ động, nhạy bén trong tham mưu đề xuất, tổ chức triển khai các phong trào, hoạt động của Đoàn.

Người trẻ Binh chủng Hóa học lăn xả và dấn thân ảnh 3
Các đại biểu tham quan mô hình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của tuổi trẻ ngành tham mưu Binh chủng Hóa học. Ảnh: Nguyễn Minh

Theo Chính ủy Binh chủng Hóa học, cần đánh giá đúng vị trí, vai trò của cán bộ Đoàn các cấp; đề ra nhiều giải pháp để thổi bùng ngọn lửa nhiệt tình cách mạng, hun đúc và khơi dậy bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ nhằm giúp hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên được triển khai đồng bộ, toàn diện, sâu rộng và hiệu quả.

Đại tá Trịnh Thành Đồng nhắn nhủ tới thế hệ trẻ của Binh chủng Hóa học: “Mỗi người chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống và mỗi cuộc đời ấy chỉ có một đoạn đường được gọi là tuổi trẻ. Tuổi trẻ cũng là quãng thời gian con người có nhiều cơ hội nhất để thử sức mình. Hãy lăn xả, hãy dấn thân, hãy làm những gì mình chưa từng bao giờ nghĩ mình có thể làm được”.

Tiên phong đẩy mạnh chuyển đổi số

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Binh chủng Hoá học kiên định, sáng tạo, xung kích, quyết thắng”, ĐH xác định 3 khâu đột phá trong giai đoạn 2022-2027.

Cụ thể là nâng cao chất lượng công tác quán triệt, giáo dục, quản lý tư tưởng, rèn luyện, chấp hành kỷ luật, pháp luật của đoàn viên; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động Đoàn.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nêu gương của cán bộ Đoàn các cấp; đẩy mạnh học tập, vươn lên làm chủ trang bị khí tài mới.

Nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, khắc phục sự cố hóa, chất độc, phóng xạ, xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh, bảo vệ môi trường sinh thái.

Người trẻ Binh chủng Hóa học lăn xả và dấn thân ảnh 4
Đoàn đại biểu Binh chủng Hóa học đi dự ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X ra mắt ĐH, chiều 4/8

Một số chỉ tiêu cụ thể được ĐH đặt ra cho 5 năm tới là 100% tổ chức Đoàn, cán bộ, ĐVTN xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên (trong đó có 85% tổ chức Đoàn, 90% cán bộ, đoàn viên trở lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); hàng năm có từ 60-70% đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giới thiệu học lớp bồi dưỡng lý luận đối tượng Đảng.

100% cán bộ, ĐVTN Trường Sĩ quan Phòng hóa, Nhà máy X61, Viện Hóa học môi trường quân sự; 85% cán bộ, ĐVTN cơ quan, đơn vị còn lại tiên phong trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số. 100% cán bộ, ĐVTN chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong tham gia giao thông và công tác...

Đại hội cũng đặt mục tiêu 100% tổ chức Đoàn hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào “Sáng tạo trẻ”; hàng năm phấn đấu mỗi Đoàn cơ sở có 10-15 công trình trở lên là sản phẩm của cán bộ, ĐVTN tham gia Hội thi sáng kiến cấp Binh chủng; Binh chủng có 3-5 công trình tham gia thi cấp toàn quân, trong đó có từ 2-4 công trình đoạt giải.

Người trẻ Binh chủng Hóa học lăn xả và dấn thân ảnh 5

Chiều nay, ĐH bế mạc sau hai phiên làm việc trù bị và chính thức

Người trẻ Binh chủng Hóa học lăn xả và dấn thân ảnh 6
Người trẻ Binh chủng Hóa học lăn xả và dấn thân ảnh 7
Người trẻ Binh chủng Hóa học lăn xả và dấn thân ảnh 8
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng đại hội do ĐVTN Binh chủng Hóa học và Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội biểu diễn.
MỚI - NÓNG