Tuổi trẻ Tổng cục Kỹ thuật thực hiện hơn 1.220 đề tài, sáng kiến

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong hai ngày 3 và 4/8, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội (ĐH) đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng cục Kỹ thuật lần thứ IX (2022-2027), với sự tham gia của 169 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 5.000 cán bộ, ĐVTN đến từ 80 Đoàn cơ sở trong Tổng cục.

Tới dự và chỉ đạo ĐH có Trung tướng Trần Duy Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật (TCKT); Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình - Phó Chính ủy TCKT. Cùng dự có Thượng tá Trần Hữu Dũng - Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Tổng cục.

Tuổi trẻ Tổng cục Kỹ thuật thực hiện hơn 1.220 đề tài, sáng kiến ảnh 1
Đại biểu dự ĐH làm lễ chào cờ, sáng 4/8. Ảnh: Nguyễn Minh

Trong khuôn khổ ĐH, ngày 3/8, đã diễn ra các hoạt động dâng hương, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9 - Đá Chông; trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2017-2022.

Hơn 1.220 đề tài, sáng kiến

Trong 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở TCKT được triển khai sâu, rộng, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy được sức trẻ, tính xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn, ĐVTN vào thực hiện nhiệm vụ.

Tổ chức Đoàn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hoạt động phối hợp với Đoàn Thanh niên địa phương có hiệu quả, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, xây dựng vành đai chính trị an toàn, tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tuổi trẻ TCKT biểu diễn văn nghệ chào mừng ĐH. Video: Nguyễn Minh

Giai đoạn 2017-2022, tuổi trẻ TCKT có 1.226 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn; có 401 đề tài, sáng kiến tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, trong đó có 150 đề tài, sáng kiến đoạt giải (tăng 55% so với giai đoạn 2012-2017).

Hàng năm và giai đoạn 2015-2020, Cục Chính trị TCKT đều được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia giải thưởng này.

100% Đoàn cơ sở trong Tổng cục đều hướng phong trào thanh niên vào thực hiện các mục tiêu của Cuộc vận động 50 (Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông) bằng những việc làm cụ thể, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi mục tiêu của cuộc vận động.

ĐVTN trên từng vị trí công tác, đặc biệt là ĐVTN trực tiếp thực hiện nhiệm vụ niêm cất, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, thủ kho vũ khí trang bị kỹ thuật đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không để xảy ra các vụ mất an toàn nghiêm trọng.

Tuổi trẻ Tổng cục Kỹ thuật thực hiện hơn 1.220 đề tài, sáng kiến ảnh 2
Trong số 169 đại biểu tham gia ĐH, có 32 đại biểu nữ; 26 đại biểu là người dân tộc thiểu số; độ tuổi trung bình của đại biểu là 30, đại biểu trẻ nhất 20 tuổi. Ảnh: Nguyễn Minh

Cũng trong giai đoạn qua, tuổi trẻ TCKT đã triển khai nhiều chương trình tình nguyện, hướng về cộng đồng hiệu quả, thiết thực: Tổ chức được 12 đội tiếp sức mùa thi với hơn 1.800 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia, giúp đỡ hơn 6.000 lượt học sinh và người nhà; tổ chức hiến máu nhân đạo được 3.200 đơn vị máu; tổ chức lao động ngày nghỉ, giờ nghỉ được 27.250 ngày công giúp đỡ nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Mạnh dạn giao nhiệm vụ cho ĐVTN

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, ĐH xác định 2 khâu đột phá trong giai đoạn 2022-2027: Tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của tuổi trẻ trong trong xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, xung kích đi đầu trong học tập ngoại ngữ và ứng dụng khoa học công nghệ.

Trung tướng Trần Duy Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCKT phát biểu tại ĐH. Video: Nguyễn Minh

Đại hội đặt mục tiêu phấn đấu 100% ĐVTN trong Tổng cục có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không có ĐVTN vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%.

Hàng năm, mỗi Đoàn cơ sở có ít nhất 2 công trình, phần việc thanh niên; có 3 đề tài, sáng kiến được áp dụng sản xuất, sửa chữa; tuổi trẻ Tổng cục có trên 80 đề tài, sáng kiến tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, trong đó có 40% trở lên đạt giải.

100% ĐVTN hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết quả học tập các môn quân sự 100% đạt yêu cầu, có 75% khá giỏi trở lên. 100% tổ chức Đoàn tổ chức học tập chính trị, quán triệt nghị quyết cho ĐVTN, kết quả kiểm tra nhận thức chính trị 100% đạt yêu cầu, có 85% trở lên đạt khá giỏi.

Tuổi trẻ Tổng cục Kỹ thuật thực hiện hơn 1.220 đề tài, sáng kiến ảnh 3

Đoàn Chủ tịch điều hành ĐH, sáng 4/8

Phát biểu chỉ đạo ĐH, Trung tướng Trần Duy Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCKT đề nghị cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp phải thường xuyên xác định công tác Đoàn và phong trào thanh niên là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của cơ quan, đơn vị mình; luôn quan tâm, chăm lo xây dựng và phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn, có nhiều giải pháp thúc đẩy tổ chức Đoàn hoạt động hiệu quả hơn nữa.

“Phải chú trọng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đoàn viên; mạnh dạn giao nhiệm vụ và tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, ĐVTN cống hiến, trưởng thành. Thường xuyên đối thoại, gần gũi lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, tình cảm và những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐVTN”, Trung tướng Trần Duy Hưng nói.

Tuổi trẻ Tổng cục Kỹ thuật thực hiện hơn 1.220 đề tài, sáng kiến ảnh 4

Quang cảnh đại hội

Chính ủy TCKT cũng yêu cầu cán bộ, ĐVTN trong Tổng cục tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng phấn đấu, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạt giá trị, hình mẫu thanh niên thời kỳ mới “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

ĐVTN trong Tổng cục cần biết lo toan, gánh vác, không ỷ lại, dám nghĩ, dám làm, cống hiến hết mình vì tập thể; xung kích, đoàn kết, nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy trí tuệ, vươn lên làm chủ trang thiết bị công nghệ, quản lý, khai thác tốt vũ khí trang bị kỹ thuật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Giai đoạn 2022-2027, ĐH xác định tổ chức tốt hoạt động phối hợp, kết nghĩa với tổ chức Đoàn địa phương nơi đóng quân. Mỗi Đoàn cơ sở một năm có ít nhất 1 hoạt động, việc làm thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới; thanh niên Tổng cục tiết kiệm ủng hộ xây dựng được từ 1-2 “Ngôi nhà 100 đồng” tặng cán bộ, ĐVTN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.