Đại hội điểm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai được tổ chức tốt, trẻ trung

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Đây là một đại hội tổ chức tốt, tạo không khí vui tươi, trẻ trung. Văn kiện đại hội thể hiện được tính đặc thù của tỉnh Lào Cai; thu hút được sự quan tâm của các đại biểu. Nhân sự đảm bảo cơ cấu, số lượng”, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá thành công đại hội điểm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ngày 3/8, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn.

Tỷ lệ phiếu bầu các chức danh đạt từ 94% trở lên

Báo cáo kết quả tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, chị Giàng Thị Mai, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, là đơn vị vinh dự được T.Ư Đoàn tin tưởng chọn tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh đầu tiên trên cả nước, Lào Cai đã có sự chuẩn bị bài bản, chu đáo từ sớm.

Đại hội điểm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai được tổ chức tốt, trẻ trung ảnh 1

Các đại biểu tham gia Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Trọng Tài

Công tác tổ chức Đại hội được Tổ công tác chỉ đạo Đại hội T.Ư Đoàn, Thường trực Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo, định hướng sát sao. “Kết quả, Đại hội được tổ chức đảm bảo theo đúng Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và các văn bản quy định về công tác tổ chức đại hội đoàn các cấp. Đại hội tổ chức trang trọng, nghiêm túc và đã thực hiện đầy đủ, đảm bảo các nội dung theo quy định”, chị Mai chia sẻ.

Theo chị Mai, công tác chuẩn bị Đại hội điểm tỉnh Lào Cai được chuẩn bị công phu. Đặc biệt, công tác nhân sự thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn, quy định. Kết quả bầu Ban Chấp hành, các chức danh trong Ban Chấp hành và đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc diễn ra đúng trình tự quy định, đảm bảo số lượng, cơ cấu theo đề án.

"Hầu hết nhân sự trúng cử Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đúng cơ cấu của Đề án với số phiếu tín nhiệm cao (các chức danh đạt từ 94% trở lên)", Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai Giàng Thị Mai cho biết.

Chị Mai cho biết, một trong những điểm nhấn của Đại hội là việc tối đa ứng dụng công nghệ, như: Ứng dụng “Đại hội XIV; tiến hành kiểm phiếu bằng máy. Để phục vụ Đại hội, Tỉnh Đoàn Lào Cai triển khai ứng dụng “Đại hội XIV” qua đường link truy cập https://daihoixiv.com, nhằm đăng tải tin bài; cũng như chương trình, hồ sơ đại biểu, điểm danh, sơ đồ vị trí, tài liệu văn kiện Đại hội, danh sách xếp phòng nghỉ…

Đại hội điểm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai được tổ chức tốt, trẻ trung ảnh 2

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Tỉnh Đoàn Lào Cai, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Trọng Tài

Bên cạnh thành công, chị Mai cũng chỉ ra một số hạn chế trong quá trình tổ chức đại hội: việc bố trí đón tiếp, sắp xếp chỗ ngồi đại biểu đôi lúc còn lúng túng; một số đại biểu chưa khai thác tối đa tài liệu qua ứng dụng; việc kiểm duyệt nội dung văn nghệ chưa sát sao, kịp thời. Phiên trọng thể đại hội bị kéo dài quá 15 phút so với kịch bản.

Đại hội được tổ chức tốt, vui tươi

Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn đánh giá, Đại hội điểm tỉnh Lào Cai được tổ chức thành công.

“Đây là một đại hội tổ chức tốt, tạo không khí vui tươi, trẻ trung. Văn kiện đại hội thể hiện được tính đặc thù của tỉnh Lào Cai; thu hút được sự quan tâm của các đại biểu. Nhân sự đảm bảo cơ cấu, số lượng”, anh Huy nhấn mạnh.

Đại hội điểm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai được tổ chức tốt, trẻ trung ảnh 3

T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Anh Huy cũng đánh giá cao nỗ lực của Tỉnh Đoàn Lào Cai trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong các khâu tổ chức đại hội. Theo anh Huy, một trong những điểm nhấn của đại hội là công tác tuyên truyền được tổ chức rầm rộ trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội; trong đó, riêng báo Tiền Phong có 18 đơn vị tin, bài tuyên truyền.

Anh Huy cho biết, văn kiện Đại hội Đoàn tỉnh Lào Cai được tổ công tác, T.Ư Đoàn xem xét, góp ý, duyệt rất kỹ, qua nhiều bước, đảm bảo chất lượng. Anh Huy lưu ý, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc hết sức quan tâm xây dựng văn kiện đại hội, phải mang màu sắc, đặc trưng riêng của từng đơn vị.

Bên cạnh mặt thành công, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót để các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức đại hội,

Một trong những thiếu sót lớn nhất của Đại hội điểm Đoàn tỉnh Lào Cai là không thông qua chương trình hành động Đại hội. Theo anh Huy, đây là lỗi thuộc về tổ công tác chỉ đạo đại hội của T.Ư Đoàn đã không sát sao hỗ trợ, hướng dẫn Tỉnh Đoàn Lào Cai.

Anh Huy cũng chỉ rõ, nguyên nhân dẫn đến phiên trọng thể đại hội thể bị kéo dài, quá thời gian so với kịch bản là do công tác kiểm phiếu quá lâu, không linh hoạt. Anh Huy lưu ý, các đơn vị cần linh hoạt trong điều hành đại hội. Bên cạnh đó, tham luận tại đại hội còn khô cứng, chưa được trẻ trung, cần thể hiện dưới hình thức thuyết trình để tạo sức hấp dẫn. Anh Huy cũng đề nghị, các đơn vị cần báo cáo tình hình đại biểu ở tất cả các phiên đại hội để đảm bảo tính chặt chẽ, Điều lệ đại hội…

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.