Đại hội Đoàn điểm ĐBSCL, ứng dụng tối đa chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ diễn ra từ ngày 9- 10/8 và được ứng dụng tối đa chuyển đổi số tại Đại hội.
Đại hội Đoàn điểm ĐBSCL, ứng dụng tối đa chuyển đổi số ảnh 1

Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp phát biểu. - Ảnh: Hòa Hội

Sáng 2/8, Tỉnh Đoàn Đồng Tháp phối hợp Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng Tháp là địa phương được Ban bí thư Trung ương Đoàn chọn tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh khu vực ĐBSCL.

Đại hội diễn ra vào ngày 9 -10/8, tại Hội trường Bông Sen, số 27 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp. Đại hội có 383 đại biểu (trong đó có 263 đại biểu chính thức, 120 đại biểu khách dự). Chủ đề của Đại hội là "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy tính tiên phong, bản lĩnh, xây dựng tuổi trẻ Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”. Đại hội sẽ đề ra 12 chỉ tiêu và 6 đề án trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội Đoàn điểm ĐBSCL, ứng dụng tối đa chuyển đổi số ảnh 2

Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cho biết, Đại hội sẽ tiến hành kiểm điểm, đánh giá toàn diện những thành tựu đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời rút ra nguyên nhân, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022, trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bên cạnh đó, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp khóa XI nhiệm kỳ 2022- 2027; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu UBKT Tỉnh Đoàn khóa XI; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đặc biệt bầu Bí thư trực tiếp tại đại hội.

Đại hội Đoàn điểm ĐBSCL, ứng dụng tối đa chuyển đổi số ảnh 3
Sinh viên tình nguyện tham gia làm đường nông thôn tại Đồng Tháp. - Ảnh: Hòa Hội

Về công tác chuẩn bị, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cho biết, quá trình chuẩn bị văn kiện trình Đại hội được tiến hành tích cực, trách nhiệm, đã đón nhận sự quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Có tổng số 1.909 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức 5 Hội nghị và chỉ đạo Đoàn cấp huyện và cơ sở tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến đóng góp, xây dựng dự thảo, đồng thời tiếp thu ý kiến của Tổ chỉ đạo Đại hội Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy, sở, ngành Tỉnh vào Văn kiện và phương án nhân sự Tỉnh đoàn.

Song song đó, công tác nhân sự được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện theo Quy chế cán bộ Đoàn do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành và Hướng dẫn số 66-HD/TWĐTN-BTC, ngày 01/11/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đảm bảo đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn, phù hợp về cơ cấu, độ tuổi.

Nói về việc ứng dụng chuyển đổi số tại đại hội, anh Huỳnh Minh Thức cho biết, sẽ ứng dụng tối đa chuyển đổi số tại đại hội. Cụ thể như đại biểu đến dự đại hội check-in đầu vào để kiểm soát, đồng thời khi biểu quyết các chỉ tiêu, thay vì trước đây giơ tay thì giờ tích hợp trên app. Ngoài ra, tổ chức triển lãm, phiên chợ khởi nghiệp dùng nền tảng số, giao dịch không dùng tiền mặt. Ngoài ra, bên ngoài hội trường ứng dụng không gian sáng tạo chuyển đổi số, chuyến xe công nghệ, trải nghiệm không gian 3D…

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).