Tuổi trẻ Học viện Chính trị thi đua cống hiến tài năng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong hai ngày 27 và 28/6, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) lần thứ VI (2022-2027), với sự tham gia của 68 đại biểu ưu tú.

Tới dự và chỉ đạo đại hội có Trung tướng Phạm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện; Trung tướng Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện; Thượng tá Trần Viết Năng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội. Cùng tham dự có lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Học viện.

Tuổi trẻ Học viện Chính trị thi đua cống hiến tài năng ảnh 1
Nhằm định hướng mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới, Đảng ủy Học viện tặng tuổi trẻ Học viện bức trướng với 10 chữ vàng “Trung thành, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”

100% tổ chức Đoàn đạt vững mạnh

Trong 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Học viện có bước phát triển toàn diện, tạo được nhiều nét mới, thể hiện sự năng động, sáng tạo. Tổ chức Đoàn các cấp đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

Phần lớn đoàn viên đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong học tập, công tác, rèn luyện và chấp hành kỷ luật; nhiều tổ chức Đoàn và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp khen thưởng; kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã góp phần quan trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tuổi trẻ Học viện Chính trị thi đua cống hiến tài năng ảnh 2

Đại biểu dự đại hội làm lễ chào cờ. Ảnh: Nguyễn Minh

Tuổi trẻ Học viện đã tập trung triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”, “Thanh niên Quân đội xung kích chung tay, đánh bay đại dịch COVID-19” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Công tác thi đua, khen thưởng đã tạo động lực thúc đẩy, cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên tích cực thực hiện nội dung, chỉ tiêu thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đánh giá phân loại và bình xét khen thưởng hàng năm, 100% tổ chức Đoàn đạt vững mạnh, trong đó 86,9% vững mạnh xuất sắc; 98,5% cán bộ Đoàn và trên 96,5% đoàn viên xuất sắc.

Nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Vũ Đức Long, Phó Chính ủy Học viện khẳng định: Đoàn viên ở Học viện Chính trị là lực lượng trẻ, năng động, sáng tạo, có mặt ở hầu hết các lĩnh vực công tác; luôn phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp của thanh niên Việt Nam, bản chất và truyền thống của thanh niên Quân đội cùng truyền thống vẻ vang hơn 70 năm của Học viện Chính trị 2 lần Anh hùng.

Thiếu tướng Vũ Đức Long, Phó Chính ủy Học viện Chính trị phát biểu chỉ đạo đại hội, sáng 28/6. Video: Nguyễn Minh

Thời gian tới, Thiếu tướng Vũ Đức Long đề nghị phải coi trọng phát hiện, lựa chọn, giáo dục, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt huyết với công tác Đoàn.

Đồng thời, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nhằm tập hợp, thu hút đoàn viên tham gia; hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hoạt động Đoàn, tạo mọi điều kiện về thời gian, vật chất cho đoàn viên phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó Chính ủy Học viện Chính trị cũng yêu cầu tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” và các phong trào do Trung ương Đoàn, Ban Thanh niên Quân đội phát động.

Tuổi trẻ Học viện Chính trị thi đua cống hiến tài năng ảnh 3
Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội chúc mừng đại hội. Ảnh: Tuấn Việt

Thiếu tướng Vũ Đức Long cũng lưu ý, cần đổi mới hoạt động thi đua theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, xung kích vào những nhiệm vụ khó khăn, khâu yếu, mặt yếu; hướng phong trào thi đua vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng đơn vị.

Chủ động phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Học viện.

“Tổ chức Đoàn phải chủ động phối hợp với các địa phương làm tốt công tác dân vận, tham gia tích cực vào các chương trình an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... góp phần xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương”, Thiếu tướng Vũ Đức Long nói.

Tuổi trẻ Học viện Chính trị thi đua cống hiến tài năng ảnh 4

Biểu quyết tại đại hội

Cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Học viện Chính trị trung thành, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, đại hội xác định 3 khâu đột phá trong giai đoạn 2022-2027: Xung kích rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của cán bộ đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng nền nếp chính quy và thực hiện nếp sống văn hóa; Xung kích, sáng tạo tiến quân vào khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các công trình tham gia dự thi Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo.

Một số chỉ tiêu cơ bản được đề ra là 100% cán bộ, đoàn viên được quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. 100% cán bộ, đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tuổi trẻ Học viện Chính trị thi đua cống hiến tài năng ảnh 5
Lãnh đạo Quận Đoàn Hà Đông (Hà Nội) chúc mừng đại hội. Ảnh: Tuấn Việt

100% cán bộ, đoàn viên đăng ký và thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng các năm học, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Bình xét hàng năm, 100% tổ chức Đoàn đạt khá và vững mạnh, trong đó có trên 95% đạt vững mạnh, không có tổ chức Đoàn trung bình; 100% cán bộ Đoàn đạt khá, giỏi, trong đó có trên 90% đạt giỏi, không có cán bộ Đoàn đạt trung bình..

Hàng năm, mỗi tổ chức cơ sở Đoàn đăng ký ít nhất 1 đề tài tham gia và giành Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo cấp Học viện; phấn đấu trong giai đoạn 2022-2027 có ít nhất 2 đề tài đoạt giải cấp toàn quân.

Tuổi trẻ Học viện Chính trị thi đua cống hiến tài năng ảnh 6

Lãnh đạo Học viện Chính trị, Ban Thanh niên Quân đội và các đại biểu về dự đại hội

Tuổi trẻ Học viện Chính trị thi đua cống hiến tài năng ảnh 7

Tuổi trẻ Học viện bày tỏ quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ảnh: Nguyễn Minh

Tuổi trẻ Học viện Chính trị thi đua cống hiến tài năng ảnh 8

Một số nữ đại biểu tham gia đại hội

MỚI - NÓNG