Tuổi trẻ Quân khu 5 bản lĩnh, sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong hai ngày 22 và 23/6, tại Đà Nẵng, diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu 5 lần thứ X (2022-2027), với sự tham gia của 207 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 11 nghìn cán bộ, ĐVTN trong toàn Quân khu.

Các đại biểu dự đại hội làm lễ chào cờ, sáng 23/6. Video: Nguyễn Minh

Đây là đại hội điểm (làm trước rút kinh nghiệm trong toàn quân) ở cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng. Tới dự và chỉ đạo đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm; Trung tướng Trịnh Đình Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5. Cùng dự có đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và 11 tỉnh, thành đoàn trên địa bàn Quân khu.

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

Theo Cục Chính trị Quân khu 5, giai đoạn 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang Quân khu đã có sự phát triển vững chắc, toàn diện. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp được nâng lên.

Tuổi trẻ Quân khu 5 bản lĩnh, sáng tạo ảnh 1

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Trung ương Đoàn cùng các đại biểu tham quan các sản phẩm, mô hình của tuổi trẻ Quân khu 5. Ảnh: Nguyễn Minh

Cán bộ, ĐVTN luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, sáng tạo, chủ động, tích cực trên các lĩnh vực công tác, phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Những kết quả đó góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tuy vậy, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần kiên quyết khắc phục trong thời gian tới.

Tuổi trẻ Quân khu 5 bản lĩnh, sáng tạo ảnh 2
Độ tuổi trung bình của đại biểu tham gia đại hội là 31 tuổi, đại biểu trẻ nhất là 20 tuổi, trong đó có 19 đại biểu nữ

5 năm qua, có 20 tổ chức Đoàn các cấp được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên”; 24 tổ chức Đoàn các cấp được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Hàng trăm lượt cán bộ Đoàn được Trung ương Đoàn, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Quân khu 5 biểu dương, khen thưởng; trong đó có 1 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 1 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân và 3 Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân...

Lấy chất lượng công tác thanh niên làm thước đo

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Trịnh Đình Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 đánh giá cao vai trò của cấp uỷ, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp; sự giúp đỡ quý báu của 11 tỉnh, thành đoàn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tốt các hoạt động, bảo đảm cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên luôn được triển khai đúng hướng, đạt chất lượng và hiệu quả thiết thực.

Đội Thiếu niên tiền phong 11 tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu 5 chúc mừng đại hội. Video: Nguyễn Minh

Trung tướng Trịnh Đình Thạch yêu cầu, thời gian tới, cần phát huy cao độ vai trò tham mưu và triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên của cơ quan chính trị, Ban chấp hành và đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp.

Thực hiện nghiêm túc việc phân công cấp ủy viên phụ trách công tác thanh niên theo đúng quy định. Ở mỗi cấp, phải lấy chất lượng, hiệu quả công tác thanh niên làm thước đo kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan đơn vị.

“Duy trì có nền nếp chế độ gặp gỡ, đối thoại để kịp thời nắm chắc tư tưởng, giải quyết hiệu quả các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Tạo điều kiện thuận lợi về không gian và thời gian; vật chất và kinh phí để tổ chức các hoạt động, góp phần tạo nhiều sân chơi bổ ích và lành mạnh, giúp ĐVTN phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần”, Chính ủy Quân khu 5 nói.

Bên cạnh đó, phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các hoạt động theo hướng “Linh hoạt - Sáng tạo Hiệu quả”, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu và phù hợp với tâm lý tuổi trẻ. Phấn đấu trong những năm tới, mỗi tổ chức Đoàn các cấp trong Quân khu phải hiến kế, triển khai được 1-2 mô hình mới, cách làm hiệu quả mang đặc trưng, thương hiệu của cơ quan, đơn vị mình.

Tuổi trẻ Quân khu 5 bản lĩnh, sáng tạo ảnh 3

Công tác đảm bảo an toàn, đưa đón các đoàn đại biểu trong thời gian diễn ra đại hội được lực lượng kiểm soát quân sự Quân khu 5 thực hiện chu đáo

Bản lĩnh, khát vọng, xung kích, sáng tạo

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Quân khu 5 bản lĩnh, khát vọng, xung kích, sáng tạo”, đại hội xác định 3 khâu đột phá: Đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; Rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, nâng cao trình độ, kỹ năng tổ chức các hoạt động cho đội ngũ cán bộ Đoàn; Giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồˮ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xung kích ngăn chặn, đẩy lùi vi phạm pháp luật, kỷ luật trong tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu.

Một số mục tiêu nổi bật được đặt ra trong giai đoạn 2022-2027 là triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; làm cho cán bộ, ĐVTN có nhận thức sâu sắc về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; có bản lĩnh chính trị vững vàng, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Tuổi trẻ Quân khu 5 bản lĩnh, sáng tạo ảnh 4

Lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị tham quan khu trưng bày tại đại hội

Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào của tuổi trẻ Việt Nam, thanh niên Quân đội và lực lượng vũ trang Quân khu gắn với thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Trung ương Đoàn; thường xuyên cổ vũ, động viên tuổi trẻ thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tuổi trẻ Quân khu 5 sẽ đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo; phấn đấu có nhiều đề tài, sáng kiến được ứng dụng rộng rãi, thiết thực, hiệu quả trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội và quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật…

Chương trình tuyên dương, dạ hội thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Quân khu 5 - Niềm tin và khát vọng", tối 22/6. Video: Lê Phúc

Một trong những chỉ tiêu được đại hội thống nhất là hưởng ứng, cụ thể hóa phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” do Trung ương Đoàn phát động; 100% tổ chức Đoàn, cán bộ, ĐVTN đăng ký, cam kết và thực hiện tốt phong trào “Tuổi trẻ Quân khu 5 xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tối 22/6, Quân khu 5 tổ chức chương trình tuyên dương, dạ hội thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Quân khu 5 - Niềm tin và khát vọng”, với sự tham dự của lãnh đạo, đại biểu Trung ương Đoàn, Quân khu 5, Ban Thanh niên Quân đội, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cùng đông đảo cán bộ, ĐVTN. Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tuyên dương 30 cán bộ Đoàn tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Quân khu 5 xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2017-2022.

Tuổi trẻ Quân khu 5 bản lĩnh, sáng tạo ảnh 5

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Trung ương Đoàn với các em thiếu niên tới chúc mừng đại hội

Tuổi trẻ Quân khu 5 bản lĩnh, sáng tạo ảnh 6

Quang cảnh đại hội

Tuổi trẻ Quân khu 5 bản lĩnh, sáng tạo ảnh 7

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội

Tuổi trẻ Quân khu 5 bản lĩnh, sáng tạo ảnh 8
Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X, gồm 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.
MỚI - NÓNG