Sức trẻ Quân khu 5

0:00 / 0:00
0:00
TP - Với nhiệt huyết và sức trẻ, 5 năm qua, hàng nghìn cán bộ, ĐVTN ở Quân khu 5 đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp phần thay đổi diện mạo nhiều vùng quê, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con.
Sức trẻ Quân khu 5 ảnh 1

Lãnh đạo Quân khu 5 và Đoàn KTQP 737 trao đổi với người dân địa phương về thu hoạch ca cao

Tuổi trẻ xông pha

Cách đây 2 năm, Bệnh xá Quân dân y (thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng- KTQP 207, đóng tại xã biên giới La Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), tiếp nhận một nữ bệnh nhân tên là Zơ Râm Thị Lưu có biểu hiện đau bụng dữ dội giữa đêm khuya.

Trong 5 năm qua, tuổi trẻ Quân khu 5 phối hợp tổ chức Đoàn địa phương thực hiện rất nhiều việc làm ý nghĩa. Gần 54.000 lượt ĐVTN đã tham gia sửa chữa, làm mới, bê tông hóa 168,4km đường giao thông nông thôn, 129,2km kênh mương nội đồng; sửa chữa, làm mới 137 ngôi nhà cho gia đình chính sách; sửa chữa 34 công trình công cộng, nhà sinh hoạt cộng đồng; làm 21 cầu treo dân sinh; hoàn thành gần 41km công trình “Thắp sáng đường quê’; tổ chức “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”…

Qua thăm khám, Thượng úy, bác sĩ Đặng Ngọc Dũng - Bệnh xá trưởng phát hiện bệnh nhân mang thai tuần thứ 12 và chẩn đoán viêm ruột thừa cấp. Thượng úy Dũng lập tức làm các biện pháp sơ cứu và báo cáo ngay chỉ huy Đoàn 207 cho xe chuyển lên tuyến trên cứu chữa. Đưa lên tuyến trên kịp thời, hai mẹ con chị Lưu được cứu sống. Đến nay con trai chị Lưu đã chập chững biết đi và bi bô gọi mẹ…

Sức trẻ Quân khu 5 ảnh 2

Trung tướng Thái Đại Ngọc - Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra và động viên chiến sĩ trên thao trường huấn luyện

Đó chỉ là một trong rất nhiều trường hợp mà Thượng úy Đặng Ngọc Dũng cùng đồng đội đã giúp bà con nơi đây vượt qua cơn hoạn nạn, thể hiện tình quân dân sâu đậm nơi vùng biên viễn. Thượng úy Dũng tốt nghiệp Học viện Quân y (chuyên ngành đa khoa). Sau hơn một năm công tác ở khoa Ngoại tổng hợp thuộc Bệnh viện Quân y 17, cuối năm 2019, anh được phân công lên vùng cao biên giới này.

Nhớ lại lúc nhận quyết định công tác, Thượng úy Dũng bộc bạch: “Hồi đó tôi chưa biết Đoàn KTQP 207 là gì, ở đâu. Khi nhận nhiệm vụ tôi có chút lo lắng, không biết mình có hoàn thành nhiệm vụ không. Tôi là con một, đi xa gia đình quá cũng có chút hoang mang. Song tôi nghĩ, ở đâu cũng là nhiệm vụ cả, mình còn trẻ, phải xông pha để trải nghiệm, để cống hiến và trưởng thành”.

Ngoài việc tích cực phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho quân và dân trên địa bàn, cán bộ, ĐVTN của các Đoàn KTQP ở Quân khu 5 còn tham gia rất hiệu quả vào công tác giúp dân xóa đói giảm nghèo. Bằng tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm, họ thực sự là chỗ dựa vững chắc của đồng bào.

Với bà con hai xã biên giới Ia R’vê và Ia Lốp thuộc huyện Ea Súp (Đắk Lắk), các cán bộ, nhân viên Trại giống Đoàn KT-QP 737 chẳng khác nào những chuyên gia nông nghiệp, đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật chăn nuôi về với địa phương, giúp người dân từng bước thoát nghèo.

Với kiến thức về chuyên ngành chăn nuôi thú y đã được học, trí thức trẻ Lê Hoài Nam tình nguyện về công tác tại Trại giống Đoàn KT-QP 737. Anh thường xuyên xuống cơ sở hướng dẫn bà con kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm. “Ở đây giao thông đi lại khó khăn, đất đai sỏi đá, khô cằn, khí hậu khắc nghiệt. Trước đây, bà con chăn nuôi manh mún, chủ yếu chạy theo số lượng mà chưa quan tâm đến chất lượng, hiệu quả kinh tế mang lại thấp. Tôi muốn làm cái gì đó giúp bà con”, Nam nói.

Hiệu quả thiết thực

Trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để Tổ quốc không bị bất ngờ trong mọi tình huống, những người trẻ áo lính Quân khu 5 cũng đang từng ngày, từng giờ miệt mài với những trang giáo án, khoa mục huấn luyện trên các thao trường, bãi tập.

Tại thao trường tổng hợp của Trung đoàn 1 (Đoàn Ba Gia anh hùng) của Sư đoàn 2, dưới cái nắng rát bỏng, từng đơn vị xoay vòng đổi tập, cán bộ, chiến sĩ miệt mài huấn luyện với khí thế sôi nổi. Nơi tập bắn súng, nơi thì tập chiến thuật. Song, dù là nội dung huấn luyện nào thì các chiến sĩ vẫn phải vận động, lăn lê và làm các động tác đứng, quỳ, nằm với đầy đủ vũ khí, trang bị trên người. Tiếng khẩu lệnh to, rõ, dứt khoát của chỉ huy, tiếng hô xung phong vượt cửa mở vang dậy một góc thao trường…

Sau mỗi lần tập, ai cũng mệt, nhưng tất cả đều vui, nói cười rôm rả. Chiến sĩ Đinh Văn Huyền - đoàn viên Chi đoàn Đại đội 2 thuộc Tiểu đoàn 1, bày tỏ: “Để lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu lần thứ X, tôi cùng các đồng đội trong đơn vị đã đăng ký quyết tâm và sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, xung kích, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 1, để chào mừng đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn Quân khu, tuổi trẻ đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào hành động sôi nổi. Nổi bật là hoạt động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; các mô hình như “Chi đoàn 3 nhất”; “Thanh niên mẫu mực xây dựng chính quy”...

Các hoạt động trên được triển khai với nhiều hình thức, tạo sức hấp dẫn, lôi cuốn đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, tập trung xung kích thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đặc biệt là thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập Chỉ huy - Cơ quan 1 bên 1 cấp; luyện tập để tham gia bắn đạn thật trong diễn tập “MT-22”.

Theo Cục Chính trị Quân khu 5, giai đoạn 2017-2022, phong trào “Tuổi trẻ Quân khu 5 xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đã được phát huy hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua quyết thắng, thực sự là động lực cổ vũ cán bộ, ĐVTN xung kích, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; đi đầu trong những việc khó, việc mới; đột phá khắc phục khâu yếu, mặt yếu.

MỚI - NÓNG