Tuổi trẻ Bộ đội biên phòng Sóc Trăng đi đầu trong bảo vệ an ninh biên giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 27/6, Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng (BĐBP) Sóc Trăng tổ chức Đại hội lần thứ VI, giai đoạn 2022- 2027.
Tuổi trẻ Bộ đội biên phòng Sóc Trăng đi đầu trong bảo vệ an ninh biên giới ảnh 1
Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Sóc Trăng tặng bức tranh "Bác đang cùng chúng cháu hành quân" chúc mừng Đại hội đại biểu đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh BĐBP Sóc Trăng lần thứ VI, giai đoạn 2022- 2027.

Dự đại hội có Đại tá Nguyễn Quốc Cường – Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh đoàn Sóc Trăng; lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Sóc Trăng và 75 đại biểu đại diện cho tuổi trẻ đơn vị.

Theo Báo cáo tại Đại hội, trong giai đoạn 2017-2022, tuổi trẻ BĐBP Sóc Trăng đã tập trung thực hiện tốt phong trào Tuổi trẻ BĐBP tỉnh tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, phong trào thi đua Thanh niên BĐBP rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng; xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” gắn với triển khai 3 chương trình, 3 phong trào hành động cách mạng của đoàn. Tiến hành tuần tra định kỳ, đột xuất được 1.224 cuộc/9.037 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia; đấu tranh thành công nhiều chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ nhiều tang vật…

Tuổi trẻ Bộ đội biên phòng Sóc Trăng đi đầu trong bảo vệ an ninh biên giới ảnh 2

Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, đoàn thanh niên đã phát huy vai trò xung kích “chống dịch như chống giặc”, hăng hái nhận nhiệm vụ và xông pha ở những nơi khó khăn, chung sức cùng địa phương, đơn vị ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Điển hình là đợt cao điểm diễn biến dịch bệnh, các cơ sở đoàn đã vận động hơn 14 tấn gạo, tặng hơn 600 phần quà và nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh; có 116 lượt đồng chí cán bộ, ĐVTN tình nguyện tăng cường tại BĐBP tỉnh An Giang để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19…

Tuổi trẻ Bộ đội biên phòng Sóc Trăng đi đầu trong bảo vệ an ninh biên giới ảnh 3

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Xung kích – Sáng tạo – Quyết thắng”, Đại hội đã biểu quyết thông qua 7 chỉ tiêu sẽ tập trung thực hiện trong giai đoạn 2022-2027.

Tuổi trẻ Bộ đội biên phòng Sóc Trăng đi đầu trong bảo vệ an ninh biên giới ảnh 4

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tá Nguyễn Quốc Cường đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích đã đạt được trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của BĐBP Sóc Trăng trong giai đoạn qua; đồng thời đề nghị giai đoạn 2022- 2027 Đoàn Thanh niên BĐBP Sóc Trăng luôn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức giáo dục bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ đoàn viên thanh niên, đảm bảo “vừa hồng, vừa chuyên”, “giỏi một việc, biết nhiều việc”. Tiếp tục cụ thể hóa các nội dung mục tiêu của các cuộc vận động, phong trào thi đua, mô hình hoạt động do cấp trên phát động và phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị thành các phong trào, mô hình phù hợp, đem lại hiệu quả thiết thực… Bên cạnh đó, mỗi đoàn viên thanh niên phải tự rèn luyện vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, từ đó phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đại hội đã bầu 7 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp trên.

MỚI - NÓNG