TPO - Chính phủ Hungary đưa ra luật mới có thể khiến hàng nghìn người tị nạn Ukraine tại quốc gia này trở thành người vô gia cư hoặc phải quay trở lại đất nước.
TPO - Trong thông báo quan trọng đầu tiên kể từ khi giành chiến thắng vang dội, tân Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết ông sẽ hủy bỏ kế hoạch đưa hàng nghìn người xin tị nạn ở Anh đến Rwanda.
TPO - Khi đến Anh gần 2 năm trước, Mila Panchenko nghĩ rằng hành trình 2 tháng của bà từ thành phố Mariupol của Ukraine đã kết thúc và bà có thể ổn định cuộc sống.
TPO - Sau khi dự luật nhằm đưa người tị nạn trái phép đến Rwanda (gọi tắt là dự luật Rwanda) được công bố hôm 7/12, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã vấp phải những sự phản đối mạnh mẽ trong nội bộ đảng Bảo thủ cầm quyền, trong đó có việc Bộ trưởng Di trú Robert Jenrick từ chức. Sự kiện này được cho là một trong những thử thách lớn nhất đối với vai trò lãnh đạo của ông Sunak kể từ khi lên nắm quyền cách đây hơn một năm.
TPO - Hai xe buýt vừa chở người nhập cư và xin tị nạn đến thả gần nhà Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ở thủ đô Washington DC. Những người chỉ trích cho rằng đây là cách phe Cộng hòa dùng người nhập cư làm “con tốt chính trị” trước thềm bầu cử giữa kỳ.
TPO - Ngày 30/4, nữ diễn viên Hollywood Angelina Jolie có chuyến thăm thành phố Lviv của Ukraine, đến một nhà ga để gặp những người đang trú ẩn và rời đi khi tiếng còi báo động hú vang.
TPO - Ngày 5/4, chính phủ Nhật đón 20 người tị nạn Ukraine đến Tokyo trên một chuyến bay đặc biệt, nhằm thể hiện ủng hộ nỗ lực quốc tế đối với Ukraine, dù Nhật Bản lâu nay không mấy khi tiếp nhận cư dân nước ngoài.
TPO - Thủ tướng Ba Lan cho biết nước này có thể đóng cửa biên giới và hạn chế giao thương với Belarus trong bối cảnh cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denis Monastirsky cho rằng nước này cần chi hàng trăm triệu USD để tăng cường an ninh cho biên giới phía Đông bằng hàng rào cùng hệ thống báo động và giám sát 24 giờ.
TPO - Liên minh châu Âu (EU) cáo buộc Belarus hỗ trợ người tị nạn vượt biên bất hợp pháp vào Ba Lan để trả đũa các lệnh trừng phạt của EU. Tổng thống Belarus - Alexander Lukashenko phủ nhận cáo buộc này.
TP - Vào thời điểm khởi đầu Thế chiến II, một nhân viên bán hàng người Hà Lan đã cấp thị thực giả cho hàng nghìn người tị nạn Do Thái để trốn khỏi đế chế độc tài đang hoành hành khắp châu Âu. Tuy nhiên, câu chuyện phi thường của ông đã không được kể cho đến bây giờ.
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ đã điều động 5.200 binh sĩ đến biên giới Mỹ - Mexico nhằm tăng cường an ninh trước sự xuất hiện của hàng nghìn người di cư đến từ Honduras.
TPO - Bộ Ngoại gia Nga tố, quân đội Mỹ đứng sau những hạn chế đối với việc các đoàn xe viện trợ tiếp cận trại tị nạn ở Al-Tanf, Syria. Theo cơ quan này, khu vực này cũng là nơi Washington tổ chức huấn luyện cho phiến quân.
TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu muốn cơ quan của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine “biến mất”, vì ông tin rằng con cháu của họ là mối đe doạ đối với sự tồn tại của Israel.
TPO - Trải qua những tháng làm việc tích cực, đội ngũ biên tập viên của tạp chí TIME đã lựa chọn ra 10 bức ảnh, được đánh giá là nổi bật nhất và có tầm ảnh hưởng lâu dài, giữa hàng nghìn tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị trong năm 2016.
TPO - Mỹ cáo buộc chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng – IS sử dụng dân thường làm lá chắn sống để đối phó các lực lượng quân đội Iraq đang di chuyển gần hơn đến thành trì của nhóm phiến quân này ở Mosul.
TPO - Tỷ phú George Soros cho biết trong một bài xã luận trên từ Wall Street Journal, sẽ đầu tư 500 triệu USD để đáp ứng các nhu cầu của người nhập cư và người tị nạn.
Các biệt đội tấn công có liên quan đến tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã xâm nhập vào Đức dưới vỏ bọc người tị nạn - đó là cảnh báo của người đứng đầu cơ quan tình báo bang Bavaria.