THẾ GIỚI 24H: Hungary sửa đổi luật có thể khiến hàng nghìn người Ukraine phải về nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính phủ Hungary đưa ra luật mới có thể khiến hàng nghìn người tị nạn Ukraine tại quốc gia này trở thành người vô gia cư hoặc phải quay trở lại đất nước.
THẾ GIỚI 24H: Hungary sửa đổi luật có thể khiến hàng nghìn người Ukraine phải về nước ảnh 1
Xung đột với Nga khiến nhiều người Ukraine phải di tản sang các nước láng giềng. Ảnh: Euractiv

Theo quy định mới, Hungary sẽ hạn chế việc trợ giúp cho người Ukraine, những người tới từ nhiều khu vực khác nhau của Ukraine và bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga. Hiện, có 13 vùng ở Ukraine nằm trong danh sách này. Dữ liệu sẽ được Chính phủ Hungary cập nhật hằng tháng. Bên cạnh đó, chỉ có người Ukraine có địa chỉ chính thức ở Ukraine, từng sống ở khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của các hoạt động quân sự mới đủ điều kiện nhận được sự hỗ trợ của Hungary, gồm nhà ở miễn phí và một khoản tiền cơ bản hàng tháng. Ước tính hiện nay có khoảng 31.000 người Ukraine đang trú ẩn tại Hungary, tuy nhiên chưa rõ bao nhiêu người trong số đó nằm trong phạm vi chịu tác động của luật mới.


Nhật Bản hoãn thu hồi mảnh vỡ nhiễm xạ. Ngày 22/8, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) - đơn vị quản lý nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, đã quyết định tạm ngừng công tác chuẩn bị thử nghiệm thu hồi mảnh vỡ nhiễm xạ từ 1 trong 3 lò phản ứng của nhà máy này.


Tổng thống Nga họp bất thường về tình hình an ninh biên giới. Ngày 22/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập cuộc họp gồm thành viên chính phủ, lãnh đạo các vùng để bàn về tình hình an ninh ba tỉnh giáp giới với Ukraine. Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tuyến.


Houthi thừa nhận tấn công hai tàu thương mại trên Biển Đỏ và Vịnh Aden. Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 22/8 đã lên tiếng thừa nhận thực hiện các vụ tấn công nhằm vào hai tàu ở Biển Đỏ và Vịnh Aden hôm 21/8. Người phát ngôn quân sự Yahya Sarea khẳng định “chúng tôi (Houthi) đã tiến hành hai hoạt động quân sự ở Biển Đỏ và Vịnh Aden”, trong đó, “hoạt động đầu tiên nhằm vào tàu chở dầu MV Sounion” và “hoạt động còn lại nhằm vào tàu SW North Wind I” do các công ty điều hành hai con tàu này “giao dịch” với Israel. Mục đích của Houthi khi thực hiện hai vụ tấn công là “để ủng hộ người Palestine ở Gaza và đáp trả hành động gây hấn của Mỹ - Anh đối với đất nước chúng tôi”.


Quân đội Israel ban hành lệnh sơ tán mới ở phía Đông Khan Younis. Quân đội Israel ngày 22/8 đã yêu cầu người dân Palestine rời khỏi nhiều khu vực thuộc phía Đông thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, để chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự. Tuyên bố của người phát ngôn quân đội Israel Avichay Adraee trên mạng xã hội X có đoạn: “Gửi đến tất cả mọi người ở các khu vực Bani Suheila và những khu phố: Sheikh Nasser, Barbakh, Al-Satar, Ma’an, trung tâm thành phố, al-Mahattah và al-Kateebah, vì sự an toàn của các bạn, hãy sơ tán ngay lập tức và di chuyển đến khu vực nhân đạo.”


Tòa án Công lý Tối cao Venezuela xác nhận Tổng thống Maduro tái đắc cử. Tòa án Công lý Tối cao Venezuela (TSJ) ngày 22/8 tuyên bố Tổng thống Nicolas Maduro là người chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 28/7 vừa qua. Phán quyết, do Chánh án Caryslia Rodriguez công bố, nhấn mạnh TSJ “chứng nhận một cách không thể bàn cãi những tài liệu bầu cử và xác nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống ngày 28/7/2024 do Hội đồng Bầu cử Quốc gia (CNE) công bố,” đồng thời nêu đích danh ông Maduro là người chiến thắng.


Trung Quốc và Thái Lan tập trận không quân chung. Ngày 22/8, South China Morning Post dẫn thông tin từ Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết, cuộc tập trận Falcon Strike 2024 với sự tham gia của Trung Quốc và Thái Lan đang diễn ra tại căn cứ Không quân Hoàng gia Thái Lan Udorn và sẽ kéo dài đến ngày 29/8.


Pakistan bắt kẻ tung tin gây bạo loạn ở Anh. Một người đàn ông đã bị nhà chức trách Pakistan truy tố với cáo buộc phát tán thông tin sai lệch, có nội dung mang tính chất kích động làn sóng bạo loạn chống nhập cư ở Anh vừa qua. Theo đó, người đàn ông này đã bị cáo buộc đăng bài viết trên một trang web với nội dung sai sự thật rằng một người theo đạo Hồi đang xin tị nạn tại Anh là nghi phạm trong vụ tấn công bằng dao khiến ba bé gái thiệt mạng tại Southport, Anh. Bài viết có thông tin sai lệch đã được đăng tải chỉ vài giờ sau vụ tấn công, sau đó lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và để lại hệ luỵ tiêu cực.


Ukraine hối thúc các đối tác tăng cường viện trợ. Trong bối cảnh thâm hụt ngân sách tăng cao và căng thẳng tiếp tục leo thang, giới chức Ukraine đã kêu gọi các đối tác tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho nước này. Phát biểu trên truyền hình ngày 21/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu rõ các cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn và Ukraine đang tăng cường các lực lượng ở miền Đông nước này. Ông cũng hối thúc các đối tác cung cấp đạn dược cho Ukraine đúng hạn.


Quốc gia nổi tiếng trung lập thông qua biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Thụy Sĩ, quốc gia trung lập thường trực duy nhất ở châu Âu, đã quyết định thông qua các biện pháp bổ sung trong gói trừng phạt thứ 14 chống Nga của Liên minh châu Âu (EU). Một tuyên bố được đăng tải trên trang web của chính phủ (Hội đồng Liên bang) Thụy Sĩ viết: "Vào ngày 21/8, Hội đồng Liên bang đã quyết định thông qua các biện pháp tiếp theo của gói trừng phạt thứ 14 chống Nga của EU. Các biện pháp sẽ có hiệu lực vào ngày 27/8. Ngày 9/7, có 69 cá nhân và 47 thực thể đã được bổ sung vào danh sách trừng phạt của Thụy Sĩ".

MỚI - NÓNG