Nga tuyên bố phá hủy ‘siêu tăng’ M1A1 Abrams ở mặt trận Kursk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quan chức Nga cho biết quân đội nước này đã phá hủy xe tăng M1A1 Abrams mà Mỹ cung cấp cho Ukraine ở tỉnh Kursk.

Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Apty Alaudinov hôm thứ Năm (22/8) cho biết, lực lượng Nga đã phá hủy một xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine ở tỉnh Kursk.

"Cho đến nay, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã phá hủy khoảng 10 thiết bị quân sự của Ukraine, trong đó gồm các xe bán tải và 1 xe tăng M1A1 Abrams", Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Akhmat nói.

Theo ông, ngoài xe tăng, một số khẩu pháo có cỡ nòng khác nhau và một trung tâm chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã bị phá hủy. Ukraine không thực hiện được cuộc phản công nào trong ngày.

Nga tuyên bố phá hủy ‘siêu tăng’ M1A1 Abrams ở mặt trận Kursk ảnh 1

Mỹ đã chuyển giao 31 xe tăng M1A1 Abrams cho Ukraine vào tháng 10/2023. Trong số này, hơn một nửa đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hỏng nghiêm trọng.

M1A1 Abrams là phiên bản nâng cấp từ dòng xe tăng chủ lực M1 Abrams do hãng General Dynamics của Mỹ sản xuất năm 1985. Năm 1986, xe tăng được đưa vào biên chế của quân đội Mỹ.

Phương tiện này có thể di chuyển với vận tốc tối đa 67 km/h, tầm hoạt động 465 km. Một trong những cải tiến quan trọng nhất của xe tăng M1A1 Abrams là được trang bị pháo nòng trơn M256 cỡ nòng 120mm. Pháo sử dụng đạn xuyên giáp đặc biệt M829A2, được Mỹ phát triển để chống lại các xe tăng đối phương.

Ngoài pháo chính là M256, xe tăng này còn trang bị một số vũ khí khác gồm: Súng máy M240 7,62 mm đồng trục, một súng máy 7,62 mm khác lắp trên nóc do xạ thủ vận hành và súng máy Browning M250 12,7 mm do chỉ huy vận hành.

Theo Tass
MỚI - NÓNG