Texas chở người nhập cư đến thả gần nhà Phó Tổng thống Mỹ Harris

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai xe buýt vừa chở người nhập cư và xin tị nạn đến thả gần nhà Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ở thủ đô Washington DC. Những người chỉ trích cho rằng đây là cách phe Cộng hòa dùng người nhập cư làm “con tốt chính trị” trước thềm bầu cử giữa kỳ.
Texas chở người nhập cư đến thả gần nhà Phó Tổng thống Mỹ Harris ảnh 1

Hơn 100 người nhập cư được đưa từ Texas đến gần nhà Phó Tổng thống Kamala Harris. (Ảnh: Reuters)

Ông Greg Abbott - Thống đốc bang Texas, cho biết trong tuyên bố đưa ra ngày 15/9 rằng hơn 100 người nhập cư từ Colombia, Cuba, Guyana, Nicaragua, Panama và Venezuela đã được thả xuống gần khu nhà của bà Harris.

“Texas sẽ tiếp tục đưa người nhập cư đến những thành phố tôn nghiêm như Washington DC cho đến khi Tổng thống Joe Biden và bà Harris bước ra làm công việc của mình để bảo vệ biên giới”, ông Abbott tuyên bố.

Phó Tổng thống Harris được ông Biden giao nhiệm vụ xử lý vấn đề nhập cư ở biên giới chung với Mexico, nơi số lượng người xin tị nạn tăng vọt trong những tháng gần đây.

Trên 2 chuyến xe buýt ngày 15/9, khoảng 100 người mang theo hành lý vượt qua chặng đường mất hơn 30 giờ đồng hồ để đến thủ đô nước Mỹ. Một trẻ sơ sinh và một người bị tiểu đường được chở thẳng đến bệnh viện. Những người khác được đưa đến nhà thờ gần đó để ở ăn ở tạm trước khi các tình nguyện viên hỗ trợ họ đến điểm tiếp theo.

Từ tháng 4 năm nay, Thống đốc Abbott dùng xe buýt để đưa người nhập cư từ Texas đến Washington DC, thành phố New York và Chicago, những nơi có thị trưởng là người của đảng Dân chủ, nhằm chỉ trích chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Thống đốc Arizona Doug Ducey cũng làm tương tự.

Theo Al Jazeera
MỚI - NÓNG