Người Hà Nội đổ xô ra rạp phim

Từ chiều Mùng 1 Tết, các rạp phim trên địa bàn TP Hà Nội tấp nập khán giả. Sức hút của những bộ phim chiếu rạp tiếp tục được duy trì trong hai ngày nghỉ Tết tiếp theo. 
Theo thống kê từ Box Office Việt Nam, tính đến cuối ngày 19/2 (Mùng 3 Tết), tổng doanh thu phòng vé trên toàn quốc vẫn duy trì ở mức hàng chục tỷ đồng, cho thấy nhu cầu xem phim điện ảnh của người dân khá lớn trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Tại Hà Nội, nhiều cụm rạp ở khu vực trung tâm chật kín khán giả từ chiều Mùng 1 Tết.
Những bộ phim được công chúng quan tâm là Thỏ ơi, Mùi phở, Báu vật trời cho và Nhà ba tôi một phòng. Trong khi đối tượng khán giả chủ yếu của Thỏ ơi là người trẻ, Mùi phở lại chiếm ưu thế ở phân khúc khán giả trung tuổi và trẻ nhỏ.
Hai khán giả nữ check-in cùng vé Mùi phở.
Chiều 19/2, nhà sản xuất cho biết Mùi phở có hơn 150.000 khán giả xem trên toàn quốc. Hình ảnh được PV Tiền Phong ghi nhận tại rạp chiếu phim ở phường Kim Liên (Hà Nội), một khán giả nữ thích thú khi mua vé xem phim và bốc thăm trúng thưởng. Ở thị trường phía Bắc, phim của đạo diễn Minh Beta đẩy mạnh truyền thông và có độ phủ tốt hơn.
Rạp phim trong trung tâm thương mại ở Long Biên (Hà Nội) vẫn tấp nập vào tối muộn.
Khoảng 22h30 tối 19/2, khán giả vẫn xếp hàng dài chờ mua vé.
Rạp BHD cũng ghi nhận tình trạng đông đúc. Sau mỗi suất chiếu vào buổi chiều 19/2, khán giả phải chờ hơn 10 phút mới có thang máy xuống hầm gửi xe. Ba thang máy hoạt động hết công suất, mỗi lượt di chuyển đều chật cứng khách.
Người trẻ xếp hàng chờ lên rạp chiếu phim. Theo khảo sát của PV Tiền Phong, Thỏ ơi của Trấn Thành đang nắm lợi thế với suất chiếu nhiều, khung giờ đa dạng. Dù ở suất đêm muộn, khán giả không thể chọn được vị trí ngồi thuận lợi nếu không mua vé từ trước.
Tại Trung tâm chiếu phim quốc gia, không khí điện ảnh cũng sôi động.
Bà Mạc Thị Thủy - Trưởng phòng Chiếu phim và trưng bày điện ảnh, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia - chia sẻ với Tiền Phong về thói quen mua vé ra rạp của khán giả trong những ngày này. "Dịp Tết, các suất chiếu sau 12h trưa đông người xem hơn, sau đó tăng dần về chiều. Khung giờ buổi tối - như thường lệ - hầu hết suất chiếu đều hết vé. Ban ngày, chủ yếu nhóm khán giả là gia đình gồm ông bà, bố mẹ và con cái đi xem cùng nhau, trong khi đó buổi tối tập trung nhiều bạn trẻ. Về lựa chọn phim, khán giả trẻ có xu hướng quan tâm đến những bộ phim mang màu sắc trẻ trung như Thỏ ơi. Báu vật trời cho, Mùi phở hợp với gia đình", bà Thủy nói.
Nhìn chung, dịp lễ Tết cũng như cuối tuần, tệp khách hàng chính của rạp vẫn là các gia đình và nhóm khán giả trẻ. Vì vậy, rạp ưu tiên lựa chọn và bố trí nhiều suất chiếu cho các phim gia đình và phim hoạt hình - thể loại hiện nay cũng rất phong phú - nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí của nhiều lứa tuổi khác nhau.
Khu vực chờ mua bỏng, nước ngọt tập trung đông khán giả.
Hàng dài chờ vào xem phim Thỏ ơi ở một rạp phim trên địa bàn phường Long Biên.
Một phụ huynh đưa con tới rạp xem Mùi phở.