Người biểu tình đụng độ lính NATO ở Kosovo, hàng chục người bị thương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đoạn video do RT công bố ghi lại khoảnh khắc cuộc biểu tình của những người gốc Serbia ở phía Bắc Kosovo biến thành một cuộc hỗn chiến với KFOR – quân đội Kosovo do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dẫn đầu.

Những người biểu tình đã đối đầu với binh lính KFOR vào sáng 29/5 ở thị trấn Zvecan, nơi một thị trưởng người Albania mới được bổ nhiệm sẽ nhậm chức sau một cuộc bầu cử bị đa số người gốc Serbia của thị trấn tẩy chay.

Đoạn video cho thấy hai nhóm người biểu tình ngồi gần các binh sĩ một cách ôn hòa, một nhóm ngay trước máy quay và nhóm kia ở xa hơn. Một tiếng nổ lớn phát ra từ phía nhóm thứ hai, sau đó là những tiếng nổ tương tự. KFOR ném hơi cay vào đám đông, và những người biểu tình đáp trả bằng cách ném đá vào quân đội.

Khoảng 50 người biểu tình đã phải nhập viện vì bị thương. Trong khi số binh sĩ KFOR bị thương là 25 người, bao gồm 11 binh sĩ Ý.

Nguồn: RT

Người biểu tình đụng độ lính NATO ở Kosovo, hàng chục người bị thương ảnh 1

Người biểu tình đối đầu với KFOR ở thị trấn Zvecan. Ảnh: AP

Người biểu tình đụng độ lính NATO ở Kosovo, hàng chục người bị thương ảnh 2

Ảnh: AP

Người biểu tình đụng độ lính NATO ở Kosovo, hàng chục người bị thương ảnh 3

Ảnh: AP

Người biểu tình đụng độ lính NATO ở Kosovo, hàng chục người bị thương ảnh 4

Ảnh: AP

Người biểu tình đụng độ lính NATO ở Kosovo, hàng chục người bị thương ảnh 5

Ảnh: AP

Căng thẳng ở phía Bắc Kosovo vẫn chưa được xoa dịu kể từ tháng 4, khi cộng đồng người Serbia trong khu vực tẩy chay các cuộc bầu cử do chính quyền sắc tộc Albania ở Pristina (Kosovo) hậu thuẫn.

Chính quyền Kosovo coi kết quả bầu cử - trong đó có bốn thị trưởng người gốc Albania giành chiến thắng là hợp pháp, mặc dù tỷ lệ cử tri đi bầu chưa đến 4%.

Sau cuộc hỗn chiến hôm thứ Hai, các quan chức NATO và phương Tây đã đổ lỗi cho những người biểu tình Serbia xúi giục bạo lực. Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cáo buộc lãnh đạo người Albania của Kosovo, Albin Kurti, cố gắng “kích động một cuộc xung đột lớn giữa người Serbia và NATO,” đồng thời cảnh báo rằng Serbia “sẽ không cho phép một cuộc tàn sát hoặc giết hại người dân của họ.”

Người biểu tình đụng độ lính NATO ở Kosovo, hàng chục người bị thương ảnh 6

Khu vực Kosovo nằm giữa Serbia và Albania. Ảnh: BBC

Kosovo là vùng lãnh thổ ly khai nằm ở phía Tây Nam Serbia. Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập vào năm 2008 với sự ủng hộ của Mỹ và nhiều đồng minh NATO. Kosovo trong lịch sử là một tỉnh của Serbia. Nhưng Serbia - cùng với nhiều chính phủ trên thế giới - không công nhận Kosovo là một quốc gia độc lập.

Cộng đồng người Albania chiếm hơn 90% dân số Kosovo, còn người gốc Serbia chỉ tập trung ở khu vực phía Bắc. Người Serb ở miền Bắc Kosovo không chấp nhận việc tuyên bố độc lập khỏi Serbia năm 2008, và vẫn coi Belgrade (Serbia) là thủ đô của mình.

Trong khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và một số người ủng hộ phương Tây của Kosovo đã thúc giục lãnh đạo Kosovo Albin Kurti giảm leo thang tình hình ở phía Bắc, thì dường như ông không chú ý đến những cảnh báo của họ. Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic hôm Chủ nhật cho biết Kurti “khao khát và ước mơ trở thành một người giống Tổng thống Ukraine Zelensky.”

Do các cuộc đụng độ, Serbia đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao, di chuyển một số đơn vị đến gần biên giới. Bộ trưởng Quốc phòng Milos Vucevic nói rằng "rõ ràng là khủng bố chống lại cộng đồng người Serb ở Kosovo đang xảy ra”.

Theo RT
MỚI - NÓNG