Nghi lễ khai xuân nghìn năm tuổi ở Hà Nội

Lễ dâng hương khai xuân Bính Ngọ 2026 được long trọng tổ chức tại Điện Kính Thiên, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội vào sáng 25/2 (mùng 9 tháng Giêng). Nghi lễ cung đình trang nghiêm được tái hiện cùng không khí hội xuân rộn ràng, thu hút đông đảo đại biểu, người dân và học sinh Thủ đô tham dự.
Sáng 25/2 (ngày 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội long trọng tổ chức lễ dâng hương khai xuân Bính Ngọ 2026. Hoạt động được tổ chức tại điện Kính Thiên, khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long (9 Hoàng Diệu, Hà Nội).
Các đại biểu tham gia Lễ dâng hương khai xuân Bính Ngọ 2026 tại Hoàng thành Thăng Long.
Lễ dâng hương khai xuân nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng xuân Bính Ngọ 2026 do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức. Trong đó, lễ khai xuân là sự kiện văn hóa - tâm linh mở đầu cho một năm mới hanh thông, thịnh vượng.
Đây cũng là hoạt động thường niên mang ý nghĩa thiêng liêng, tái hiện không gian lễ nghi cung đình xưa kết hợp hài hòa với sắc thái hội xuân dân gian truyền thống của dân tộc. Lễ dâng hương khai xuân Bính Ngọ 2026 được thực hiện theo nghi thức cung đình kết hợp yếu tố lễ hội dân gian truyền thống, đảm bảo tính chuẩn mực, trang nghiêm, giàu bản sắc và giá trị giáo dục lịch sử - văn hóa sâu sắc.
Phần lễ mở màn bằng diễn văn chúc mừng năm mới Bính Ngọ 2026, sau đó là nghi thức khai lễ, hành lễ Tế Nam quan theo nghi thức truyền thống.
Ông Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - đọc diễn văn chúc mừng năm mới Bính Ngọ 2026, mở đầu chuỗi nghi lễ dâng hương khai xuân. Ông Nguyễn Thanh Quang khẳng định lễ khai xuân đã trở thành biểu tượng của niềm tin và sự gắn kết, góp phần hun đúc ý chí, khơi dậy khát vọng vươn lên, tạo sự đồng thuận xã hội và cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh và hạnh phúc. "Khí thế của mùa xuân Bính Ngọ hôm nay chính là lời khẳng định cho niềm tin về một tương lai tươi sáng, một Việt Nam hùng cường", ông Nguyễn Thanh Quang nêu.
Sau khi hoàn tất các nghi lễ quan trọng, các đại biểu và du khách dâng hương, bày tỏ lòng thành kính đối với tổ tiên, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.
Tiếp nối phần lễ trang nghiêm là không khí hội xuân rộn ràng. Rồng múa uốn lượn hai bên bậc thềm, trống hội dồn dập, cờ ngũ hành tung bay trong nắng sớm tạo nên bức tranh xuân sống động giữa lòng di sản. Không gian linh thiêng bỗng trở nên gần gũi, ấm áp, kết nối truyền thống cung đình với sắc màu lễ hội dân gian.
Lễ dâng hương khai xuân không chỉ là nghi thức mở đầu năm mới mà còn là biểu tượng của đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, khẳng định tinh thần kế thừa và phát huy giá trị di sản giữa dòng chảy hiện đại.
Đoàn học sinh của các trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội dâng hương, bày tỏ lòng thành kính đối với tổ tiên, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.