Ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ có thể ảnh hưởng bởi thuế quan của ông Trump

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành công nghiệp quốc phòng nước này, làm phức tạp hợp tác quốc tế và gia tăng chi phí sản xuất thiết bị quân sự.

Hôm 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kinh tế quốc gia và công bố thuế quan đối ứng ít nhất 10% trên tất cả các quốc gia, bao gồm Ukraine. Ngoài ra, mức thuế thậm chí còn cao hơn đối với các đối tác thương mại lớn như Liên minh châu Âu (EU).

Theo Politico, thuế quan có thể làm suy yếu hợp tác quốc phòng Mỹ bằng cách gây ra những rủi ro cho các dự án quân sự chung, bao gồm sản xuất máy bay chiến đấu F-35, hệ thống phòng không và chế tạo tàu ngầm hạt nhân.

Ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ có thể ảnh hưởng bởi thuế quan của ông Trump ảnh 1

Trả lời phỏng vấn Politico, Bill Greenwalt, cựu quan chức mua sắm của Lầu Năm Góc cho biết: "Sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung, trả đũa lẫn nhau... Một số vật tư thiết yếu sẽ có giá cao hơn rất nhiều so với trước đây".

Lầu Năm Góc đã dành nhiều thập kỷ để xây dựng, tài trợ và phát triển mạng lưới các nhà cung cấp và công ty toàn cầu, trong đó nhiều công ty hiện đang phải đối mặt với vấn đề thuế quan. Nếu không có các giải pháp miễn trừ quốc phòng, thì điều này có thể làm chậm quá trình sản xuất vũ khí cho Mỹ và các đối tác khác.

Bình luận về vấn đề này, một quan chức quốc phòng châu Âu cho biết: "Chúng tôi từng trông chờ vào Mỹ để có được trang thiết bị tốt nhất. Sản xuất công nghiệp quốc phòng của châu Âu đã được cải thiện đáng kể, và chúng tôi muốn trở thành nhà cung cấp an ninh chứ không chỉ là người tiêu dùng".

Theo quan chức này, điều này có nghĩa là phải đầu tư nhiều hơn vào sản xuất ở châu Âu để giảm sự phụ thuộc vào Mỹ.

Thượng nghị sĩ Mark Kelly, một thành viên cấp cao của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, nhấn mạnh đến sự phức tạp của hoạt động sản xuất quốc phòng và lưu ý rằng do mức thuế quan mới, các sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ có thể gánh thêm các loại thuế khác trong quá trình sản xuất.

Theo Politico
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì sau các thương vụ 'chuyển giao bắt buộc' ngân hàng?

Thấy gì sau các thương vụ 'chuyển giao bắt buộc' ngân hàng?

TPO - Luật sư Trương Thanh Đức cho biết: "Bản chất của ngân hàng 0 đồng mua là đúng nhưng bắt buộc là có vấn đề. Mua là pháp lý, chuyển giao bắt buộc chỉ là cách diễn đạt. Bản chất của vấn đề là việc sở hữu cổ phần. Muốn chuyển giao thì phải định đoạt bằng mua bán, tặng cho, thừa kế… Mua bắt buộc là cơ chế. Bắt buộc chuyển giao phải căn cứ trên hồ sơ, bản án đây là vấn đề mang tính pháp lý".
Giá vàng thế giới cao kỷ lục

Giá vàng thế giới cao kỷ lục

TPO - Giá vàng tăng gần 3% lên mức cao nhất mọi thời đại do đồng USD giảm. Cuộc chiến thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến kim loại quý là nơi trú ẩn an toàn.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc gặp gỡ Trưởng đoàn đàm phán Mỹ

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc gặp gỡ Trưởng đoàn đàm phán Mỹ

TPO - Ngày 10/4 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ với tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm để trao đổi về các vấn đề kinh tế - thương mại song phương, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc có cuộc làm việc với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick. Chính quyền Mỹ cử Bộ trưởng Bessent làm trưởng đoàn đàm phán với Việt Nam.
Tin mới về dự án của Quốc Cường Gia Lai từng liên quan Vạn Thịnh Phát

Tin mới về dự án của Quốc Cường Gia Lai từng liên quan Vạn Thịnh Phát

TPO - Cơ quan Thi hành án đang giữ một số hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng của dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, cho đến khi Quốc Cường Gia Lai hoàn trả số tiền hơn 2.880 tỷ đồng cho Công ty CP Đầu tư Sunny Island mới được nhận hồ sơ về. Điều này khiến Quốc Cường Gia Lai bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.
Giá vàng tăng rất mạnh

Giá vàng tăng rất mạnh

TPO - Vào lúc 9h sáng nay (11/4), các doanh nghiệp kinh doanh điều chỉnh giá vàng miếng SJC. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 103,4 - 106,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng mạnh 2,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.