Nga nói quan hệ với Mỹ đang bên bờ sụp đổ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 21/3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã triệu Đại sứ Mỹ John Sullivan đến để nói rằng việc Tổng thống Joe Biden gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là “tội phạm chiến tranh” đã đẩy quan hệ song phương đến bờ vực sụp đổ.
Nga nói quan hệ với Mỹ đang bên bờ sụp đổ ảnh 1

Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan. (Ảnh: Reuters)

Tuần trước, ông Biden nói rằng ông Putin là “tội phạm chiến tranh” vì đã đưa hàng chục ngàn binh lính sang Ukraine và tấn công dân thường.

“Tuyên bố như vậy từ một tổng thống Mỹ không phù hợp với vị trí nguyên thủ, đã đẩy quan hệ Nga – Mỹ đến bờ vực sụp đổ”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Điện Kremlin trước đó nói rằng phát biểu như vậy của ông Biden là sự “xúc phạm cá nhân” đối với Tổng thống Putin.

Bộ Ngoại giao Nga nói với Đại sứ Sullivan rằng những hành động thù địch chống lại Nga sẽ vấp phải “phản ứng kiên quyết”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price xác nhận ông Sullivan đã gặp các quan chức Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Price cho biết Mỹ tin rằng điều quan trọng là phải duy trì các kênh liên lạc với Nga, nhất là trong thời kỳ xung đột.

“Chúng tôi đang cố gắng duy trì hiện diện ngoại giao ở Mátxcơva” và Mỹ muốn Nga giữ hiện diện tương tự ở Washington, ông Price cho biết.

Ông Price cho biết khi gặp các quan chức Nga, Đại sứ Sullivan nhắc lại yêu cầu về việc tiếp xúc lãnh sự với các công dân Mỹ đang bị giam ở Nga. Nga đã bắt giữ ít nhất 3 công dân Mỹ, trong đó có ngôi sao giải bóng rổ quốc gia nữ của Mỹ Brittney Griner, người bị cáo buộc vận chuyển ma tuý.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG