Tổng thống Mỹ sắp thăm nước láng giềng của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới Ba Lan để thảo luận với Tổng thống Andrzej Duda về cuộc xung đột ở Ukraine.
Tổng thống Mỹ sắp thăm nước láng giềng của Ukraine ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden sẽ tới Warszawa vào ngày 25/3, một ngày sau khi ông gặp lãnh đạo các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), G7 và Hội đồng Châu Âu ở Brussels để thảo luận về các nỗ lực quốc tế nhằm hỗ trợ Ukraine và các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Tại Warszawa, ông Biden sẽ có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda. Ba Lan là quốc gia giáp Ukraine về phía Tây. Nước này đã đón hơn 2 triệu người tị nạn từ Ukraine sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2.

Sau chuyến thăm Ba Lan, ông Biden sẽ lên đường về nước. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Tổng thống Biden không có kế hoạch đến thăm Ukraine trong chuyến công du châu Âu.

Đầu tháng này, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng đã có chuyến thăm Ba Lan và Romania để thể hiện sự ủng hộ của Washington đối với chính quyền Ukraine. Ở Ba Lan, bà Harris đã gặp Tổng thống Duda cùng một số người di tản từ Ukraine.

Tuy nhiên, Ba Lan và Mỹ dường như có quan điểm và lập trường không thống nhất về việc hỗ trợ Ukraine đối phó với chiến dịch của Nga.

Mỹ đã bác bỏ đề xuất của Warszawa về việc chuyển máy bay chiến đấu MiG-29 của Ba Lan đến Đức, để từ đó Washington hỗ trợ chuyển đến Kiev. Sau khi Ba Lan thông báo kế hoạch đề xuất NATO cử nhóm gìn giữ hòa bình tới Ukraine, Mỹ cũng thẳng thừng tuyên bố sẽ không tham gia.

“Tổng thống Biden đã nói rất rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không đưa binh sĩ Mỹ đến Ukraine. Chúng tôi không muốn leo thang thành xung đột trực tiếp giữa Nga với Mỹ”, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield nói trên CNN.

Dự kiến hôm nay, 21/3, Tổng thống Biden sẽ điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Ý Mario Draghi và Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Theo Reuters, The Hill
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.