Nga nói chưa đạt được tiến triển đáng kể trong đàm phán với Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay, điện Kremlin nói rằng đàm phán hoà bình giữa Nga và Ukraine chưa đạt được bất kỳ tiến triển đáng kể nào.
Nga nói chưa đạt được tiến triển đáng kể trong đàm phán với Ukraine ảnh 1

Cảnh tượng tan hoang ở thành phố cảng Mariupol của Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Mátxcơva cáo buộc Kiev khiến đàm phán dậm chân tại chỗ vì đưa ra những đề xuất không thể chấp nhận được với Nga. Còn Ukraine khẳng định họ sẵn sàng đàm phán nhưng sẽ không đầu hàng hay chấp nhận tối hậu thư mà Mátxcơva đưa ra.

Phát biểu với báo chí, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng cần phải có tiến triển đáng kể trong đàm phán để tạo tiền đề cho cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy

“Để chúng tôi có thể nói về cuộc gặp giữa hai tổng thống, nhiệm vụ cần được hoàn thành…. Đến nay vẫn chưa có tiến triển đáng kể nào”, ông Peskov nói.

Đại diện điện Kremlin nhắc lại quan điểm rằng Nga thể hiện sẵn sàng đạt được thoả thuận hơn phía Ukraine.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett, người đang làm trung gian hoà giải nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine, cho biết dù hai bên đã đạt được một số tiến triển nhưng vẫn còn khoảng cách lớn.

“Vẫn còn một chặng đường dài phải đi, vì…có nhiều vấn đề mâu thuẫn, một số vấn đề mang tính căn bản”, ông Bennett cho biết.

Ông khẳng định Israel “sẽ cùng các bạn bè khác trên thế giới tiếp tục thu hẹp khác biệt và chấm dứt cuộc chiến”.

Hãng tin Pravda của Ukraine dẫn lời lãnh đạo đảng cầm quyền nước này cho biết hai đoàn đàm phán của Nga và Ukraine sẽ gặp lại nhau vào ngày 21/3.

“Một cuộc gặp trực tuyến giữa phái đoàn Ukraine và Nga dự kiến vào ngày 21/3”, nguồn tin cấp cao nói với Pravda.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereschchuk hôm nay cho biết Nga và Ukraine đã đạt được thoả thuận về việc lập 8 hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi các thị trấn và thành phố trong ngày 21/3, nhưng trong đó không có Mariupol.

Bà Vereshchuk cho biết những nỗ lực nhằm đưa hàng hoá viện trợ nhân đạo cho Mariupol tiếp tục thất bại. Ukraine hôm nay gạt bỏ tối hậu thư của Nga về việc hạ vũ khí ở thành phố này.

Hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymir khẳng định ông sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng cảnh báo rằng nếu đàm phán thất bại, xung đột giữa hai nước sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới lần thứ 3.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG