Nga nói Mỹ sẽ phải đóng cửa đại sứ quán nếu trục xuất các nhà ngoại giao Nga

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Đề xuất của Quốc hội Mỹ về việc trục xuất 300 nhà ngoại giao Nga nếu được thực hiện sẽ dẫn đến việc đóng cửa các cơ quan ngoại giao Mỹ tại Nga, Bộ Ngoại giao Nga hôm nay tuyên bố.

Ngày 5/10, các thượng nghị sĩ của hai đảng Dân chủ và Cộng hoà thúc giục Tổng thống Joe Biden trục xuất các nhà ngoại giao Nga nếu Mátxcơva không cấp thêm visa cho những nhà ngoại giao Mỹ ở Nga.

“Những người đề xuất biện pháp đó rõ ràng đang thúc đẩy việc đóng cửa các cơ sở ngoại giao Mỹ ở Nga”, Interfax dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Thông cáo nói rằng Mátxcơva không có số lượng nhà ngoại giao như vậy ở Washington và đề xuất của các nghị sĩ Mỹ có vẻ bao gồm cả các nhân viên ngoại giao làm việc cho phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc.

Đề xuất của lãnh đạo các uỷ ban đối ngoại và tình báo Thượng viện Mỹ sẽ đánh dấu một bước leo thang nữa trong quan hệ song phương đã căng thẳng từ lâu về số lượng nhà ngoại giao hai bên chấp nhận của nhau.

Hồi tháng 8, Nga cấm Đại sứ quán Mỹ ở Mátxcơva giữ lại, tuyển dụng hay ký hợp đồng với người Nga hoặc người của nước thứ ba, ngoại trừ lực lượng an ninh, khiến đại sứ quán Mỹ phải dừng sử dụng 182 nhân viên chính thức và vài chục nhân viên hợp đồng, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

MỚI - NÓNG