Mỹ sắp công bố lệnh trừng phạt các con của Tổng thống Putin

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong ngày 6/4, Mỹ dự kiến sẽ công bố biện pháp trừng phạt các con của Tổng thống Nga Vladimir Putin, CNN dẫn lời một quan chức nắm được thông tin cho biết.
Mỹ sắp công bố lệnh trừng phạt các con của Tổng thống Putin ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Phu nhân Lyudmila Putina hồi chưa ly dị

Ông Putin được biết là có 2 con gái với người vợ cũ Lyudmila Putina.

Nhà Trắng cho biết các biện pháp trừng phạt mới nhất sẽ được áp dụng cùng với đồng minh châu Âu. Ngoài việc nhắm vào các con của ông Putin, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tính đến việc mở rộng trừng phạt Sberbank – tổ chức tài chính lớn nhất của Nga, và Alfa Bank – một ngân hàng cũng có quy mô lớn.

Trong khi đó, các lãnh đạo châu Âu đã lên kế hoạch cấm nhập khẩu than từ Nga để đáp trả vụ sát hại hàng loạt thường dân ở thị trấn Bucha mà Ukraine và phương Tây cho là do Mátxcơva gây ra.

Ngày 5/4, Hội đồng châu Âu đề xuất lệnh cấm nhập than, với trị giá 4 tỷ euro mỗi năm, để tiếp tục gây khó cho nền kinh tế Nga. Những đề xuất khác nhằm vào hàng công nghệ và máy móc, trị giá khoảng 10 tỷ euro.

Quyết định về việc trừng phạt bổ sung dự kiến sẽ được công bố trong ngày 6/4, khi các đại sứ Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp. Biện pháp này cần được 27 quốc gia thành viên EU thông qua.

Trừng phạt than sẽ có hại cho các nước châu Âu, nhưng là lựa chọn dễ nhất trong số các mặt hàng năng lượng từ Nga.

New Zealand hôm nay cho biết sẽ áp mức thuế 35% lên các mặt hàng nhập khẩu từ Nga và mở rộng lệnh cấm xuất khẩu hiện có để bao gồm “những sản phẩm công nghiệp liên quan chặt chẽ đến các ngành công nghiệp chiến lược của Nga”.

Theo quyết định có hiệu lực từ ngày 25/4, việc xuất khẩu những mặt hàng công nghiệp như thiết bị viễn thông và động cơ sẽ bị cấm.

Ngày 6/4, Chính phủ Hà Lan cho biết đang ngăn chặn 14 du thuyền, trong đó có 12 chiếc đang được chế tạo, rời khỏi nước này.

Bộ Ngoại giao Hà Lan nêu thông tin này trong báo cáo gửi lên quốc hội để cập nhật cho các nghị sĩ về tình hình thực hiện các lệnh trừng phạt, sau khi có một số chỉ trích rằng Hà Lan chậm hơn nhiều nước EU khác trong việc thực thi và thu giữ tài sản.

Đóng tàu là ngành công nghiệp quan trọng của Hà Lan. Doanh thu gộp lại của các hãng Heesen, Feadship, Damen Shipyards và Oceanco đạt khoảng 1,5 tỷ euro trong năm 2020.

Báo cáo ngày 6/4 cho biết dù không có “siêu du thuyền nào” đang neo đậu ở Hà Lan, bao gồm cả các đảo ở Caribbea như St. Maarten, 12 du thuyền đang được chế tạo cho các chủ sở hữu người Nga hiện “không thể bàn giao vì các biện pháp hạn chế xuất khẩu” và giới chức Hà Lan đang điều tra xem ai thực sự là chủ của các tàu đó.

Hồi tháng 3, hai thành viên ban giám đốc của Heesen Yachts từ chức. Heesen thuộc sở hữu của công ty TNHH Morcell đăng ký ở đảo Síp, với vốn đầu tư từ chủ tịch công ty dầu khí Lukoil Vagit Alekperov. Ông Alekperov không nằm trong danh sách trừng phạt của EU.

Báo cáo cũng cho biết Hà Lan đã đóng băng các tài sản trị giá 516 triệu euro và các giao dịch trị giá 155 triệu euro. Chính phủ Hà Lan ước tính có 27 tỷ euro từ Nga đã được đầu tư vào các công ty đăng ký ở Hà Lan, trong đó có khoảng 20 triệu euro đến từ các công ty bình phong.

Theo CNN, Reuters
MỚI - NÓNG