Tướng Mỹ nói không thể ngăn Tổng thống Putin nếu không đưa quân vào Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trả lời câu hỏi rằng có phải Mỹ đã thất bại trong việc ngăn Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley nói rằng ông không nghĩ có thể ngăn nhà lãnh đạo Nga trừ khi Mỹ đưa quân đến Ukraine.
Tướng Mỹ nói không thể ngăn Tổng thống Putin nếu không đưa quân vào Ukraine ảnh 1

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley. (Ảnh: Getty)

Ngày 5/4, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin có phiên điều trần đầu tiên trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Hai lãnh đạo của Lầu Năm Góc nói rằng “mối đe doạ” từ Nga và Trung Quốc vẫn rất lớn, đồng thời bảo vệ cách tiếp cận của Mỹ đối với xung đột ở Ukraine và việc chuyển vũ khí cho Kiev.

Ông Milley nói rằng Mỹ hiện phải đối mặt với hai cường quốc là Trung Quốc và Nga. “Chúng ta đang ở trong một thế giới ngày càng bất ổn và nguy cơ xảy ra xung đột quốc tế ngày càng tăng chứ không giảm”, ông nói.

Các nghị sĩ của cả hai đảng đã thảo luận về khả năng cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine nếu Kiev đề nghị.

Hạ nghị sĩ Mike Rogers nói rằng ông ủng hộ Mỹ lập căn cứ thường trực của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở các nước Đông Âu như Ba Lan và vùng Baltic để đối phó Nga. Ông Milley nói rằng ông ủng hộ việc mở căn cứ thường trực, nhưng cho rằng các lực lượng Mỹ nên luân phiên để tạo năng lực răn đe mà không phát sinh thêm chi phí.

“Tôi tin rằng nhiều đồng minh châu Âu của chúng ta, nhất là các nước ở vùng Baltic hay Ba Lan hay Romania, họ rất sẵn sàng mở căn cứ thường trực. Họ sẽ xây, sẽ trả chi phí, để chúng ta đưa lực lượng đến”, ông Milley nói.

Bộ trưởng Austin cho biết NATO vẫn đang thảo luận về cách tăng cường hiện diện thường trực ở Đông Âu. “Nếu NATO cho rằng việc thay đổi là phù hợp, chúng tôi chắc chắn sẽ tham gia”.

Nhiều nghị sĩ Cộng hoà hỏi hai ông Milley và Austin rằng có phải Mỹ đã thất bại trong việc ngăn Tổng thống Nga Putin tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông Milley nói rằng ông không nghĩ có thể ngăn nhà lãnh đạo Nga trừ khi Mỹ đưa quân đến Ukraine – kịch bản mà ông không ủng hộ.

Tướng Milley cho rằng các lệnh trừng phạt khó ngăn hành động quân sự, nhưng có thể gây tổn thất đáng kể cho Mátxcơva.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói rằng nếu Washington “đưa quân vào Ukraine để chống lại Nga, đó sẽ là câu chuyện khác”. Ông nói không muốn suy đoán về cách các lãnh đạo Trung Quốc có thể rút ra bài học từ xung đột ở Ukraine để áp dụng với đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.