Mỹ thử tên lửa siêu thanh từ giữa tháng 3 nhưng im lặng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ đã phóng thử thành công một tên lửa siêu thanh vào giữa tháng 3 nhưng chỉ công bố thông tin sau 2 tuần để tránh đẩy căng thẳng với Nga leo thang, trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden chuẩn bị sang châu Âu, CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ nắm được tình hình cho biết.
Mỹ thử tên lửa siêu thanh từ giữa tháng 3 nhưng im lặng ảnh 1

Tên lửa siêu thanh của Mỹ được phóng từ máy bay ném bom B-52. (Ảnh: BQP Mỹ)

Tên lửa siêu thanh HAWC được phóng từ máy bay ném bom B-52 ở khu vực vùng biển phía tây nước Mỹ. Đây là lần đầu tiên Mỹ phóng thành công phiên bản tên lửa của hãng Lockheed Martin. Một động cơ đẩy giúp tên lửa tăng tốc tới điểm động cơ phản lực luồng tĩnh siêu âm được châm lửa để đẩy tên lửa di chuyển với tốc độ siêu thanh Mach 5 và lên cao hơn nữa.

Vị quan chức Mỹ cho biết tên lửa đã bay ở độ cao gần 20.000m và vượt qua chặng đường hơn 480km.

Thông báo báo chí của Cơ quan các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến (DARPA) khẳng định vụ phóng đã đáp ứng được tất cả các tiêu chí đề ra, bao gồm tốc độ, độ an toàn và quy trình hoạt động.

Vụ phóng thử nghiệm diễn ra vài ngày sau khi Nga cho biết đã phóng một tên lửa siêu thanh vào kho đạn dược ở khu vực phía tây Ukraine.

Giới chức Mỹ hạ thấp ý nghĩa của việc Nga bắn tên lửa siêu thanh Kinzhal. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nói rằng ông không coi đây là tình thế “thay đổi cuộc chơi”. Vài ngày sau đó, thư ký báo chí Lầu Năm góc John Kirby nói rằng “rất khó để biết chính xác lý do” mà Nga phóng tên lửa này, vì mục tiêu nhắm vào là một nhà kho cố định.

Tên lửa Kinzhal là phiên bản phóng từ trên không của tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander. Mỹ nói rằng tên lửa mà họ thử nghiệm có độ phức tạp cao hơn và sử dụng động cơ phản lực luồng tĩnh siêu âm. Tên lửa HAWC không có đầu đạn, mà dựa vào năng lượng động lực học để phá hủy mục tiêu.

Vào thời điểm Mỹ phóng thử tên lửa, Tổng thống Biden đang chuẩn bị sang châu Âu để họp với các đồng minh NATO và thăm Ba Lan.

Mỹ đã tránh thông báo về sự kiện này vì không muốn gây thêm căng thẳng cho quan hệ với Nga. Ngày 1/4, Mỹ hoãn vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III vì sợ Nga hiểu nhầm mục đích. Bộ trưởng Austin đã hoãn vụ phóng này vào đầu tháng 3 vì e ngại thời điểm nhạy cảm.

Cho đến nay, Mỹ vẫn khá thận trọng với những loại vũ khí và phương tiện quân sự tài trợ cho Ukraine. Mỹ chỉ công bố cụ thể các loại vũ khí và phương tiện của gói hỗ trợ an ninh trị giá 300 triệu USD gần đây nhất.

Mỹ cũng phản đối việc chuyển giao các máy bay chiến đấu cho Ukraine thông qua căn cứ của Mỹ như đề xuất của Ba Lan, vì sợ rằng điện Kremlin có thể diễn giải đây là cách Mỹ và NATO bước vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Mỹ ưu tiên mục tiêu phát triển vũ khí siêu thanh sau khi Nga và Trung Quốc phóng thử thành công phương tiện này, khiến Washington lo sợ bị tụt hậu trong công nghệ được cho là sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai.

Theo CNN
MỚI - NÓNG