Nga tố cáo phương Tây đang phá đàm phán với Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 5/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc phương Tây đang cố làm chệch hướng đàm phán giữa Nga và Ukraine, bằng cách thổi phồng “sự cuồng loạn” về “tội ác chiến tranh” gán cho Mátxcơva.
Nga tố cáo phương Tây đang phá đàm phán với Ukraine ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Reuters)

Kiev và phương Tây nói rằng có bằng chứng, bao gồm hình ảnh và lời kể của nhân chứng mà báo chí phương Tây thu thập được, cho thấy "Nga đã phạm tội ác chiến tranh ở thị trấn Bucha của Ukraine".

Mátxcơva bác bỏ cáo buộc này, gọi đây là “sự giả mạo vô nhân đạo”.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố có bằng chứng cho thấy Trung tâm chiến dịch tâm lý số 72 của Ukraine đã tham gia dàn dựng chiến dịch bôi nhọ Nga ở Bucha, nơi nằm cách thủ đô Kiev 23km, cũng như các thị trấn khác như Sumy và Konotop.

Ông Lavrov nói rằng những cáo buộc trên được đưa ra vào thời điểm này để phá hỏng tiến trình đàm phán, sau khi hai đoàn đại diện Nga và Ukraine đạt được tiến triển tại lần gặp ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước.

“Chúng tôi nghĩ rằng lý do là vì họ muốn tìm một cái cớ để cắt đứt các cuộc đàm phán đang diễn ra”, ông Lavrov nói trong video được Bộ Ngoại giao Nga công bố.

Ngoại trưởng Nga khẳng định mục tiêu của Mátxcơva vẫn là phi quân sự hoá và “phi phát xít hoá” Ukraine, đồng thời bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga.

Ông Lavrov cho rằng Ukraine đã “cố cắt đứt tiến trình đàm phán” sau khi báo chí phương Tây đồng loạt đăng tải cáo buộc về tội ác chiến tranh.

Từ vụ việc ở Bucha, phương Tây tuyên bố sẽ áp các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn với Nga.

Hội đồng châu Âu dự kiến sẽ đề xuất các biện pháp trừng phạt có tác động sâu rộng, bao gồm lệnh cấm nhập than, gỗ, hoá chất và các sản phẩm khác từ Nga, Reuters dẫn nguồn tin từ EU cho biết.

Theo Reuters, Tass
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.