Tổng thống Ukraine phát biểu trước Liên Hợp Quốc, chỉ trích Nga vì vụ Bucha

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 5/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để chỉ trích Nga và chất vấn vai trò của tổ chức này.
Tổng thống Ukraine phát biểu trước Liên Hợp Quốc, chỉ trích Nga vì vụ Bucha ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5/4. (Ảnh: Reuters)

Ông Zelensky chiếu một đoạn phim ngắn để mô tả cảnh tượng tàn phá và thiệt hại về con người ở Irpin, Dymerka, Mariupol và Bucha, nơi Ukraine cáo buộc quân Nga sát hại thường dân.

Trong phát biểu sau đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia nói rằng quân Nga không nhằm vào dân thường, cho rằng cáo buộc của phía Ukraine là nói dối. Ông Nebenzia nói rằng dù Bucha đã nằm dưới quyền kiểm soát của quân Nga nhưng “không có bất kỳ người dân nào phải chịu bất kỳ hình thức bạo lực nào”.

“Chúng tôi không bắn vào các mục tiêu dân thường. Đây chính xác là lý do vì sao chúng tôi không tiến nhanh như nhiều người nghĩ”, Đại sứ Nga nói.

Tổng thống Zelensky cũng chất vấn giá trị của Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, khi cơ quan này không thể có bất kỳ hành động gì đối với việc Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, vì Mátxcơva có quyền phủ quyết.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân bày tỏ lo lắng về những hình ảnh thường dân thiệt mạng ở Bucha, kêu gọi điều tra điều đã xảy ra.

Ấn Độ lên án hành động giết người ở Bucha và kêu gọi điều tra độc lập.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield nói rằng các cường quốc và lãnh đạo có trách nhiệm trên thế giới cần thể hiện vai trò “xương sống”, phải đối phó “mối đe doạ” từ Nga với Ukraine và thế giới.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gồm 193 thành viên dự kiến sẽ bỏ phiếu trong ngày 7/4 về kiến nghị loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền. Cần 2/3 số phiếu ủng hộ để đề xuất này được thông qua.

“Tôi hy vọng các đồng nghiệp ở Liên Hợp Quốc sẽ không để mình bị Washington thao túng”, Đại sứ Nebenzia nói.

Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 11 triệu người Ukraine, tương đương hơn 1/4 dân số, đã phải đi sơ tán, trong đó hơn 4 triệu người đã rời khỏi đất nước vì cuộc xung đột bắt đầu từ cuối tháng 2.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo Hội đồng Bảo an rằng xung đột ở Ukraine hiện nay là “một trong những thách thức lớn nhất đối với trật tự quốc tế”, vì “bản chất, cường độ và hậu quả”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG