Mỹ lên tiếng vụ Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki. Ảnh: ABC News
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki. Ảnh: ABC News
Mỹ tuyên bố vẫn tiếp tục quan ngại về cách hành xử của tàu thuyền Trung Quốc hoạt động trong khu vực. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki hôm 27/5 tuyên bố, Washington đang tìm kiếm thêm thông tin về diễn biến mới nhất trên biển Đông mà phía Hà Nội khẳng định là tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam đang hoạt động trên ngư trường truyền thống thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam hôm 26/5.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường ngày tại Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Psaki cho biết: “Chúng tôi không có nguồn thông tin độc lập liên quan tới vụ việc này và sẽ tìm kiếm thông tin bổ sung. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục quan ngại về cách hành xử của tàu thuyền Trung Quốc hoạt động trong khu vực. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi các bên cùng kiềm chế, giảm căng thẳng, giải quyết vấn đề một cách an toàn và có trách nhiệm”.

Trước đó, cùng ngày Nhật Bản hối thúc Bắc Kinh kiềm chế trước tình hình căng thẳng trên biển Đông, sau khi xuất hiện thông tin tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu cá của Việt Nam tại vùng biển này.

"Đó là hành động cực kỳ nguy hiểm có thể đe dọa mạng sống của người dân” - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nhấn mạnh trong cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo – “Quan trọng là hai bên phải kiềm chế các hành động đơn phương và xử lý các vấn đề một cách bình tĩnh, tuân thủ luật pháp quốc tế ".

Theo Đỗ Quyên

Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.