Luật không cấm doanh nghiệp có quyền làm

Luật không cấm doanh nghiệp có quyền làm
TP - Người dân có quyền đầu tư, kinh doanh những ngành nghề pháp luật không cấm khi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp sửa đổi có hiệu lực từ 1/7. Các quy định trong luật được áp dụng ngay dù nghị định và thông tư hướng dẫn vẫn chưa ban hành.

TS Nguyễn Đình Cung (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương - CIEM) – người chấp bút xây dựng 2 luật trên cho biết, từ nay chỉ còn 6 ngành nghề cấm và 272 ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. “Những ngành nghề khác, pháp luật không cấm người dân được quyền đầu tư, kinh doanh”, ông Cung nói.

Tuy vậy, với 272 ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, nhưng vẫn có khoảng 3.000 điều kiện kinh doanh còn hiệu lực (hơn 3.500 điều kiện kinh doanh hết hiệu lực). “Từ 1/7, tất cả các quy định mới về điều kiện kinh doanh được các bộ ngành và địa phương ban hành dưới hình thức thông tư, quyết định sẽ không có hiệu lực thi hành”, ông Cung nói. Theo vị này, khi phát hiện các quy định về điều kiện kinh doanh mới do các bộ ngành và địa phương ban hành trái luật, người dân có thể phản ánh với Bộ KH&ĐT, và không có nghĩa vụ phải thi hành.

Theo Luật Đầu tư năm 2014, từ 1/7/2016 (1 năm sau) tất cả quy định về điều kiện kinh doanh do các bộ ngành và địa phương ban hành trước ngày 1/7/2015, sẽ tự động bãi bỏ. Tuy vậy, ông Cung thừa nhận, thực tế khó tránh trường hợp các cơ quan quản lý ban hành thêm điều kiện kinh doanh, sau đó ép buộc người dân thực hiện. Dù Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp sửa đổi chưa có nghị định và thông tư hướng dẫn, nhưng theo người đứng đầu Viện CIEM, cả 2 luật đều được áp dụng ngay không cần hướng dẫn. Ngoài ra, Bộ KH&ĐT đã có công văn về việc áp dụng ngay luật mới không cần đợi nghị định, thông tư. Như với nghề khắc con dấu, từ nay người dân có quyền kinh doanh, không cần đợi hướng dẫn.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.