Có 188 kết quả :

Đề xuất CSGT không cần chào người thiếu văn hoá.

Đề xuất CSGT không cần chào người thiếu văn hoá

TPO - Theo dự thảo lần 2 của Bộ Công an, CSGT khi tiếp xúc với Nhân dân và người có hành vi vi phạm về giao thông đường bộ, phải có tác phong, thái độ, văn hóa ứng xử đúng mực và phù hợp. Tuy nhiên, CSGT không cần chào theo Điều lệnh CAND đối với những người có hành vi thiếu văn hóa, cản trở, chống đối việc kiểm tra, kiểm soát.
Những chính sách Giáo dục nổi bật có hiệu lực trong tháng 10

Những chính sách Giáo dục nổi bật có hiệu lực trong tháng 10

TPO - Quy định về cấp phát chứng chỉ quốc phòng-an ninh cho sinh viên cao đẳng; Tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hay hỗ trợ chi phí, bồi dưỡng chuyên môn đào tạo tài năng văn hóa, nghệ thuật là những chính sách Giáo dục nổi bật có hiệu lực trong tháng 10.
Thanh tra giao thông Hà Nội kiểm tra, xử lý xe khách lắp camera trên đường Hà Nội ảnh: Trọng đảng

Gánh nặng thông tư 'đè' doanh nghiệp

TP - Cộng đồng doanh nghiệp (DN) chưa kịp phục hồi vì dịch bệnh, nay thêm điêu đứng vì hàng loạt thông tư bất hợp lý. Một số quy định bổ sung, dù là rất nhỏ, nhưng gây ra rào cản lớn, nhất là phát sinh chi phí đè nặng DN.
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2022

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2022

TPO - Từ 1/2/2022, nhiều chính sách mới có hiệu lực như tăng giờ làm thêm người lao động thời vụ; bổ sung nội dung hợp đồng xuất khẩu lao động; sinh viên được khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm học; được trở lại vị trí công tác sau khi có kết luận không tham nhũng…
Ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Ảnh: DV

Ngăn chặn 'lợi ích nhóm' trong ban hành nghị định, thông tư

TP - Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho rằng, bên cạnh các dự án luật, cần ngăn chặn cả “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” trong khi ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn.
Từ 1/1/2021, Luật Đầu tư 2021 có hiệu lực, dịch vụ đòi nợ chính thức bị khai tử

Từ 1/1/2021: Cấm dịch vụ đòi nợ thuê, nhiều đối tượng không được lập doanh nghiệp

TPO - Từ 1/1/2021, rất nhiều loại hình hoạt động sẽ bị soi chiếu hoặc áp quy định mới. Theo đó, dịch vụ đòi nợ thuê chính thức bị nghiêm cấm. Thời gian Chính phủ hỗ trợ 50% phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước cũng không còn. Bên cạnh, Luật Doanh nghiệp bổ sung nhiều đối tượng không được thành lập doanh nghiệp…