Google News

Liên hoan xòe Thái ở Sơn La

TPO - Trong khuôn khổ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895-10/10/2025), tỉnh Sơn La tổ chức Liên hoan Nghệ thuật xòe Thái lần thứ II, năm 2025. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật xòe Thái, tôn vinh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

tp-23.jpg
Liên hoan xòe Thái năm nay được diễn ra từ ngày 8/10 đến 10/10, quy tụ 13 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 4 phường: Tô Hiệu, Chiềng Cơi, Chiềng An, Chiềng Sinh và 8 xã: Yên Châu, Sốp Cộp, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Mường Lạn, Bắc Yên, Phù Yên, cùng Câu lạc bộ Phụ nữ Kết nối muôn phương.
tp-8.jpg
Các đội tranh tài ở ba nội dung: trình diễn 6 điệu xòe cổ, trình diễn trang phục dân tộc và múa Thái. Các màn biểu diễn mang đến những tiết mục đặc sắc, đậm đà bản sắc vùng Tây Bắc.
tp-21.jpg
tp-4.jpg
Các điệu xòe cổ như xòe nâng khăn mời rượu, xòe bổ bốn, xòe tiến lùi, xòe tung khăn, xòe vỗ tay múa vòng tròn, xòe vòng... được tái hiện sinh động, thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm vui và khát vọng của cộng đồng người Thái.
tp-3.jpg
Cùng với đó là hình ảnh trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu.
tp-17.jpg
tp-20.jpg
tp-13.jpg
Liên hoan xòe Thái là dịp để đồng bào các dân tộc trong tỉnh Sơn La giao lưu, học hỏi và cùng nhau khẳng định niềm tự hào về di sản văn hóa xòe Thái.
tp-12.jpg
Với người Thái, xòe không chỉ là điệu múa mà còn là linh hồn của bản làng, gắn bó với đời sống tinh thần từ bao đời nay.
tp-11.jpg
tp-18.jpg
Đồng bào dân tộc Thái vẫn truyền nhau câu nói: “Không xòe thì hoa không nở, không xòe thì người không vui, không xòe thì trai gái không thành đôi, không xòe thì lúa, ngô không thành bắp”.
tp-5.jpg
Liên hoan Nghệ thuật xòe Thái tỉnh Sơn La lần thứ II, năm 2025 không chỉ là sân chơi nghệ thuật, mà còn là minh chứng cho nỗ lực gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần và xây dựng hình ảnh Sơn La - vùng đất đậm đà bản sắc, hội nhập và phát triển.

Xòe Thái là loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của đồng bào Thái ở vùng Tây Bắc, đặc biệt phổ biến tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Yên Bái. Nghệ thuật xòe gắn liền với đời sống văn hóa, tinh thần của người Thái, mang tiết tấu vui tươi, thể hiện sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên và khát vọng về cuộc sống no đủ, hạnh phúc. Năm 2021, Nghệ thuật xòe Thái đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khẳng định giá trị và sức sống bền bỉ của loại hình nghệ thuật này trong đời sống văn hóa Việt Nam.