Tối 19/3, tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam (TP. Châu Đốc), UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ đón bằng UNESCO ghi danh Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng thời khai mạc lễ hội năm 2025. Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính.
![]() |
Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO Việt Nam trao bằng của UNESCO ghi danh Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. |
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy An Giang - Lê Hồng Quang nhấn mạnh việcUNESCO công nhận lễ hội này không chỉ là niềm tự hào của người dân An Giang mà còn là vinh dự chung của cả nước. Điều này khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh đặc sắc của tín ngưỡng thờ Bà Chúa Xứ - một nét văn hóa độc đáo của vùng Nam Bộ.
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ có lịch sử hơn 2 thế kỷ, diễn ra hàng năm từ ngày 23-27 tháng 4 Âm lịch, thu hút đông đảo du khách. Dù trải qua thời gian, lễ hội vẫn giữ nguyên giá trị truyền thống, trở thành điểm nhấn quan trọng trong đời sống văn hóa - du lịch của khu vực.
Từ năm 2001, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chọn lễ hội này là một trong những sự kiện tiêu biểu để phát triển du lịch quốc gia. Đến năm 2014, lễ hội được ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Ngày 4/12/2024, UNESCO chính thức công nhận Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, trở thành di sản phi vật thể thứ 16 của Việt Nam và là lễ hội truyền thống đầu tiên của Đồng bằng sông Cửu Long đạt được danh hiệu này.
Bí thư Tỉnh ủy An Giang cam kết thực hiện các chính sách bảo vệ di sản theo cam kết với UNESCO, gìn giữ tính nguyên bản của nghi lễ, hạn chế thương mại hóa, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt thế hệ trẻ về giá trị của lễ hội.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định sự kiện này không chỉ là niềm vinh dự của An Giang mà còn là niềm tự hào chung của cả vùng Nam Bộ và đất nước. Việc UNESCO công nhận Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam là sự ghi nhận nỗ lực bền bỉ của các thế hệ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tín ngưỡng.
![]() |
Phó thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại buổi lễ. |
Theo Phó Thủ tướng, lễ hội không chỉ là điểm tựa tinh thần cho hàng triệu người dân, còn thể hiện tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam, góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là di sản phi vật thể thứ hai của khu vực Nam Bộ, sau nghệ thuật Đờn ca tài tử, đồng thời lễ hội truyền thống đầu tiên của Đồng bằng sông Cửu Long được UNESCO vinh danh.
Phó Thủ tướng bày tỏ lòng tri ân đối với các thế hệ nghệ nhân dân gian và nhân dân địa phương đã góp phần gìn giữ di sản.
Phó Thủ tướng đề nghị các cấp chính quyền và nhân dân tập trung bảo vệ không gian văn hóa của di sản, giữ gìn cảnh quan linh thiêng của Núi Sam. Gìn giữ nghi lễ truyền thống, đảm bảo tính nguyên bản và trang nghiêm của lễ hội, nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua giáo dục và tuyên truyền về giá trị của di sản, đẩy mạnh quảng bá lễ hội, lan tỏa giá trị văn hóa trên các nền tảng số và quốc tế.
Phó Thủ tướng khẳng định Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam không chỉ làm phong phú thêm nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới. Ông bày tỏ niềm tin rằng với sự chung tay của chính quyền và nhân dân, di sản này tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng, góp phần vào sự thịnh vượng và văn minh của đất nước.
![]() |
Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam mỗi năm đón hàng triệu lượt khách tham quan. Ảnh: P.V. |