Chen chân viếng miếu Bà Chúa Xứ đầu năm

TPO - Mùng 3 Tết (12/2), hàng nghìn người từ các tỉnh miền Tây đổ về miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) để dâng hương, xin lộc đầu năm khiến tuyến đường dẫn vào khu này ùn ứ.
Chen chân viếng miếu Bà Chúa Xứ đầu năm ảnh 1

Hàng chục nghìn người từ khắp nơi đổ về khu vực núi Sam, TP. Châu Đốc để tham quan, lễ Bà Chúa Xứ, khiến nhiều tuyến đường dẫn vào khu vực này ùn ứ.

Chen chân viếng miếu Bà Chúa Xứ đầu năm ảnh 2

Bất chấp nắng như đổ lửa, dòng người từ khắp nơi đổ về Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam.

Chen chân viếng miếu Bà Chúa Xứ đầu năm ảnh 3

Dòng người chen chúc chờ được vào lễ Bà Chúa Xứ để xin lộc, cầu bình an đầu năm.

Chen chân viếng miếu Bà Chúa Xứ đầu năm ảnh 4
Bên trong khuôn viên miếu người chật kín.
Chen chân viếng miếu Bà Chúa Xứ đầu năm ảnh 5

Viếng miếu Bà Chúa Xứ núi Sam ngày đầu năm, du khách cầu mong năm mới bình an, làm ăn phát đạt.

Chen chân viếng miếu Bà Chúa Xứ đầu năm ảnh 6

Miếu bà Chúa xứ nằm dưới chân núi Sam, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, điểm du lịch hành hương tâm linh nổi tiếng của tỉnh An Giang và cả nước. Mỗi năm, Khu du lịch Quốc gia núi Sam thu hút hàng triệu lượt khách. Năm 2015, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Chen chân viếng miếu Bà Chúa Xứ đầu năm ảnh 7

Ngoài miếu Bà Chúa Xứ, nhiều điểm đến khác tại An Giang như rừng tràm Trà Sư (huyện Tịnh Biên), hồ Tà Pạ, đồi Tức Dụp (huyện Tri Tôn), núi Sập (huyện Thoại Sơn)… cũng không kém phần hấp dẫn du khách. Ảnh: CTV.

Tin liên quan