Những ngày cận Tết Nguyên đán, làng trồng hoa cúc lớn nhất Hà Tĩnh tại xã Toàn Lưu (Hoài Nam) đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút”. Người dân tất bật chăm sóc, điều chỉnh ánh sáng cho hoa nở đúng thời điểm, sẵn sàng cung ứng cho thị trường Tết.
Làng trồng hoa lớn nhất Hà Tĩnh “chạy nước rút” ngày cận Tết. Clip: Hoài Nam.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, không khí tại làng hoa xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trên khắp các cánh đồng, người dân đang tất bật chăm sóc, theo dõi từng luống hoa cúc để kịp đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết của người dân.
Gia đình chị Trần Thị Hà, trú tại thôn Xuân Sơn, là một trong những hộ trồng hoa có quy mô lớn tại địa phương. Năm nay, gia đình chị đầu tư trồng hơn 4 vạn cây hoa cúc các loại. Các giống hoa chủ yếu được lấy từ Đà Lạt, gồm cúc vàng, cúc vạn thọ, cúc trắng và cúc tím hồng. Đây là những loại hoa được thị trường ưa chuộng trong dịp Tết.
Theo chị Hà, tổng chi phí đầu tư cho vụ hoa Tết năm nay khoảng 20 triệu đồng, bao gồm tiền giống, phân bón và các chi phí chăm sóc khác. Hoa được gieo trồng từ tháng 9 âm lịch, trải qua nhiều giai đoạn chăm sóc công phu, phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Nếu điều kiện thuận lợi, đến dịp Tết, gia đình chị dự kiến thu về trên 130 triệu đồng, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
Không chỉ riêng gia đình chị Hà, nhiều hộ dân khác tại xã Toàn Lưu cũng đang tích cực chăm sóc hoa với hy vọng một vụ Tết thắng lợi.
Hoa được người dân dùng lưới chuyên dụng bọc cẩn thận từng bông nhằm bảo vệ hoa khỏi tác động của thời tiết, hạn chế sâu bệnh và tránh gãy dập trong quá trình sinh trưởng.
Người trồng hoa cho biết việc bọc lưới còn giúp hoa giữ được phom dáng đẹp, cánh nở đều, màu sắc tươi sáng, từ đó nâng cao chất lượng và giá trị khi xuất bán ra thị trường dịp Tết.
Nghề trồng hoa cúc không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần tạo nên thương hiệu làng hoa lớn nhất của tỉnh Hà Tĩnh, cung cấp hoa cho thị trường trong và ngoài tỉnh mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Đến thời điểm này, hàng vạn gốc hoa của bà con nông dân tại xã Toàn Lưu đang chờ bung nở, sẵn sàng cung ứng cho thị trường dịp cao điểm Tết.
Theo thống kê của UBND xã Toàn Lưu, hiện toàn xã có khoảng 3,5 ha chuyên sản xuất hoa cúc phục vụ thị trường Tết, trong đó phần lớn diện tích tập trung tại thôn Xuân Sơn. Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, dự kiến có hơn 870.000 cây hoa cúc trồng trong nhà màng của nông dân thôn Xuân Sơn sẽ cho thu hoạch, xuất bán đồng loạt. Nhiều hộ dân dự kiến thu về hàng trăm triệu đồng.