TPO - Cộng đồng doanh nghiệp châu Âu bày tỏ lạc quan về kinh tế Việt Nam cả trong ngắn hạn và dài hạn. Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) đạt mức cao nhất kể từ năm 2022.
TPO - Theo nhận định của Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023 rất kiên cường và tích cực, trong bối cảnh toàn cầu đầy thách thức. Việt Nam duy trì được tốc độ tăng trưởng mà nhiều nước trên thế giới chỉ có thể mơ ước.
Có thể tiêu đề bài báo này gây băn khoăn với nhiều bạn đọc, nhất là trong bối cảnh số doanh nghiệp kỷ lục rời thị trường, công ăn việc làm khó khăn và tăng trưởng không đạt trong ba năm liên tiếp.
TPO - Chủ tịch EuroCham nhận định, dù kinh tế toàn cầu trong giai đoạn phức tạp, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn thể hiện khả năng phục hồi, linh hoạt. Đầu tư của châu Âu vào Việt Nam gia tăng, Nestlé Việt Nam vừa công bố "rót" thêm 100 triệu USD vào Đồng Nai.
TP - Năm 2024, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế được đặt lên hàng đầu. Để đạt mục tiêu GDP ở mức 6 – 6,5%, giới phân tích cho rằng, tăng tốc thôi là chưa đủ, Việt Nam phải bứt phá.
TPO - Ngân hàng UOB của Singapore cho rằng, dù tăng trưởng quý II đạt 5,3% nhưng kết quả tăng trưởng chậm trong 6 tháng đầu sẽ kéo GDP cả năm giảm. Do đó, UOB hạ dự báo tăng trưởng cả năm của Việt Nam xuống 5%, với giả định tốc độ tăng trưởng GDP thực tế trong quý IV tăng 7%.
TP - Là nền kinh tế có độ mở cao, mỗi khi thế giới “hắt hơi, sổ mũi”, kinh tế Việt Nam dễ bị “cảm cúm”. Năm 2023, kinh tế thế giới dự báo có nguy cơ bước vào giai đoạn suy thoái ngắn hạn, Việt Nam được xem hứng chịu nhiều “cơn gió ngược”. Các chuyên gia đã chẩn bệnh, bốc thuốc nhằm giúp nền kinh tế tăng sức đề kháng.
TPO - Chuyên gia cho rằng, hơn 8% là mức tăng trưởng cao, phục hồi ấn tượng trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nhiều khó khăn như năm 2022. Con số về FDI và thương mại quốc tế cho thấy, các nhà đầu tư đang đặt niềm tin rất lớn vào môi trường đầu tư, vị thế kinh tế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
TPO - Mặc dù bối cảnh toàn cầu còn nhiều bất ổn, song liên tiếp gần đây các tổ chức nước ngoài đều nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2022 và triển vọng tăng trưởng trong năm nay.
TPO - Theo các chuyên gia kinh tế, trong thời gian tới, nhà đầu tư có xu hướng sẽ tìm về hướng an toàn hơn, đầu tư lâu dài chứ không lướt sóng như trước.
TPO - Sáu tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục có sự phục hồi mạnh; kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đời sống người dân được chú trọng; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…
TP - Trước biến động mạnh của thị trường chứng khoán (TTCK) thời gian qua, cơ quan quản lý khẳng định sẽ có nhiều giải pháp để phát triển thị trường theo hướng bền vững. Cùng với đó, chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần tỉnh táo, điều tiết tâm lý đám đông khi đầu tư chứng khoán.
TPO - Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 với chủ đề “Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế sâu rộng trong tình hình mới”, dự kiến sẽ diễn ra ngày 5/6 tại TPHCM.
TPO - Cộng đồng doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đã kiến nghị hàng loạt giải pháp nhằm giúp Việt Nam phục hồi phát triển kinh tế. Trong đó, đề nghị có thêm chính sách hỗ trợ về tài chính cho doanh nghiệp, bỏ các rào cản về thuế.
TP - Nhiều tổ chức quốc tế vừa đưa ra dự báo kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022 và đạt mức tăng trưởng cao hơn chỉ tiêu Chính phủ đề ra.
TP - Nhiều mặt hàng thiết yếu từ lương thực, thực phẩm, tới xăng dầu liên tục tăng giá trong khi “hầu bao” của nhiều người dân có thu nhập thấp vẫn phải thắt chặt vì dịch bệnh đã khiến nguy cơ lạm phát bắt đầu len lỏi trong đời sống của người dân cũng như nền kinh tế.
TPO - Theo dự báo, tăng trưởng của Việt Nam từ nay đến cuối năm vẫn phụ thuộc vào sự phục hồi của khu vực sản xuất. GDP của Việt Nam dự đoán sẽ ở mức 5,4% (đã điều chỉnh giảm từ 7,6% trong báo cáo gần đây nhất của ICAEW) trong năm 2021 và bứt phá lên 7,5% vào năm 2022.
TP - Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đứt gãy chuỗi cung ứng đã thấy rõ ở một số nơi. Nhiều chuyên gia đưa ra kiến nghị, Việt Nam nên có thêm nhiều giải pháp mạnh để giữ chân và hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài.
TP - Dịch COVID-19 đã xâm nhập nhà máy, khu công nghiệp (KCN), Bắc Giang phải tạm dừng hoạt động 4 KCN để phòng dịch. Trước thực tế này, để tự chủ động cứu mình, doanh nghiệp (DN) cấp bách ra các giải pháp ngăn chặn dịch lây lan, bảo vệ sản xuất, bảo vệ công nhân, không để đứt mạch chuỗi cung ứng.
TP - Tính đến năm 2020, Việt Nam mới chỉ có 124 doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Đa số các doanh nghiệp vẫn còn mông lung, chưa nhận thức được rõ ràng vai trò của thương hiệu trong bối cảnh toàn cầu hóa. Do đó, việc doanh nghiệp nhận thức đúng đắn, đầu tư bài bản, cùng sự hỗ trợ đồng hành của Chính phủ vô cùng cần thiết để thương hiệu Việt ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
Tập trung cho giá trị cốt lõi là chất lượng sản phẩm, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong) đã khẳng định được thương hiệu uy tín trong suốt 60 năm hình thành và phát triển. Đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, chủ động tìm kiếm hướng đi mới, cách làm mới… đã giúp Nhựa Tiền Phong có vị trí đầu ngành với những con số ấn tượng về hiệu quả kinh doanh.
TPO - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2020 ước tính tăng 1,81% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua. Tăng trưởng GDP quý 2/2020 ước tính tăng 0,36%. Cùng với đó, chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm ở mức 4,19%.
TP - Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam thời gian tới sẽ tăng sau khi EVFTA bắt đầu có hiệu lực. Do Việt Nam và EU là hai nền kinh tế bổ sung, hỗ trợ cho nhau, nên đây sẽ là cơ hội cho Việt Nam tận dụng các dòng FDI chất lượng cao.
TP - Theo các chuyên gia, tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam trong bối cảnh dịch COVID – 19 đã thay đổi rất nhiều, rất bất định. Dòng đầu tư đang dịch chuyển, do đó Việt Nam cần cải cách thể chế nhanh hơn, đồng thời thay đổi tư duy từ tháo gỡ khó khăn sang tạo điều kiện thuận lợi, chủ động săn nhà đầu tư “đại bàng”, nếu không chỉ đón được “chim sẻ”.
TP - Cuối tuần qua (17/5), Tỉnh Long An tổ chức Lễ khởi công Khu công nghiệp Việt Phát (xã Tân Long, huyện Thủ Thừa) với diện tích lên tới 1.800 ha. Đây là dự án khu công nghiệp được lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh: sẽ đón đầu “làn sóng” dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Thậm chí (có tin bên lề), với khu công nghiệp “khủng” này, rất có thể Long An đang ngắm tới “người khổng lồ” Apple vốn đã rậm rịch tính chuyện dịch chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam.
Chính phủ mới đây đã công bố gói giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho biết vẫn còn quy định về thuế bị bỏ ngỏ.
Nền kinh tế ngày càng được mở rộng, nhu cầu thị trường ngày càng tăng, việc các ngành sản xuất triển khai các kế hoạch điều chỉnh để thích ứng với sự tăng trưởng là phương án tất yếu. Điều này không chỉ có ý nghĩa cho sự phát triển của riêng doanh nghiệp mà còn góp phần làm bước đệm khởi sắc kinh tế của cả địa phương và quốc gia nói chung.