Có 44 kết quả :

Cùng với tăng lương cho công chức, viên chức, lương hưu dự kiến sẽ được điều chỉnh từ ngày 1/7/2024

Nhiều cải cách tiền lương cho người hưu trí, có công

TP - Với việc cải cách tiền lương cho công chức, viên chức từ ngày 1/7/2024, hàng loạt các chính sách về tiền lương cho người hưu trí và ưu đãi người có công dự kiến sẽ thay đổi. Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất tăng 8%, trong khi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) cho rằng, cần tăng tối thiểu 15%.
Người mới đóng bảo hiểm xã hội không được rút 1 lần?

Người mới đóng bảo hiểm xã hội không được rút 1 lần?

TPO - Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi mới nhất vừa được Chính phủ trình Quốc hội, đã được điều chỉnh trên cơ sở tiếp thu góp ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong dự thảo, quy định về chế độ bảo hiểm xã hội một lần đã được hiệu chỉnh thành 2 phương án với quy định hoàn toàn mới.
Đề xuất 3 phương án quy định rút bảo hiểm xã hội một lần

Đề xuất 3 phương án quy định rút bảo hiểm xã hội một lần

TPO - Trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, cơ quan soạn thảo đề xuất 3 phương án liên quan tới quy định về hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đây là điểm mới so với dự thảo luật được đưa ra lấy ý kiến trước đó (bổ sung thêm 1 phương án về sửa đổi liên quan chính sách này). Đáng chú ý, đề xuất mới nhất là người tham gia bảo hiểm xã hội khi luật có hiệu lực sẽ không được hưởng rút một lần.
Đề xuất hỗ trợ hằng tháng cho hơn 800.000 người cao tuổi

Đề xuất hỗ trợ hằng tháng cho hơn 800.000 người cao tuổi

TPO - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có đề xuất giảm điều kiện về tuổi để được nhận trợ cấp xã hội với người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp hằng tháng. Với người cao tuổi thuộc diện này, người cao tuổi sẽ nhận được trợ cấp hằng tháng của nhà nước từ đủ 75 tuổi trở lên, thay vì phải chờ tới 80 tuổi như hiện hành. Nếu được thông qua, sẽ có hơn 800.000 người cao tuổi được nhận trợ cấp hằng tháng.
Tham gia BHXH: Người lao động yên tâm vì lương hưu luôn được điều chỉnh tăng

Tham gia BHXH: Người lao động yên tâm vì lương hưu luôn được điều chỉnh tăng

Tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) đạt điều kiện về thời gian đóng (hiện tối thiểu 20 năm), và tuổi nghỉ hưu theo luật lao động, người lao động (NLĐ) sẽ có lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Đặc biệt, mức lương hưu luôn được điều chỉnh tăng theo lạm phát và tăng trưởng kinh tế để đảm bảo cuộc sống của người nghỉ hưu. Vì vậy, lương hưu luôn được bảo toàn giá trị, không bị rủi ro khi đồng tiền mất giá.
Người dân tại Hà Nội nhận lương hưu. Ảnh: Như Ý

Đóng bảo hiểm xã hội 15 năm có lương hưu?

TP - Bộ LĐ-TB&XH đề xuất chỉ cho người lao động (LĐ) rút Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần với phần tiền mình đóng, giảm thời gian tối thiểu tham gia BHXH để có lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm... Đây là những đề xuất đáng chú ý trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật BHXH (sửa đổi) của Bộ LĐ-TB&XH vừa trình Chính phủ.
Đã tạm dừng đóng BHXH cho 238 đơn vị

Đã tạm dừng đóng BHXH cho 238 đơn vị

TP - BHXH Việt Nam cho biết, triển khai gói hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng dịch COVID-19 (theo Nghị quyết 68), tới ngày 12/8, cơ quan này đã giải quyết tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất cho 238 đơn vị, với tổng số tiền trên 292 tỷ đồng.
Ảnh minh họa. Nguồn: An Phú

Người lao động chịu thiệt khi doanh nghiệp cố tình đóng BHXH ở mức thấp

TP - Theo ThS NCS.Lâm Thị Thu Huyền, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, có không ít doanh nghiệp cố tình kê khai lương đóng BHXH thấp hơn thực tế nhằm giảm số tiền phải đóng vào Quỹ BHXH. Hậu quả là lương đóng BHXH thấp, các chế độ hưởng của người lao động cũng vì thế thấp, ảnh hưởng đến an sinh trước mắt cũng như lâu dài của người lao động, nhất là với chế độ hưu trí.    
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Điều kiện DN được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất?

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, kinh doanh khó khăn, công ty của bà Ngọc Phụng (TP.HCM, hoạt động theo các sự kiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại các trường học) tạm ngưng hoạt động. Do không thể bố trí việc làm cho nhân viên nên cho đã cho nhân viên ở nhà phòng dịch từ giữa tháng 3/2020. Bà Ngọc Phụng đề nghị được hướng dẫn thủ tục để được tạm dừng đóng tiền vào quỹ hưu trí, tử tuất.
Nếu có một nửa số lao động phải tạm nghỉ việc, hoặc dịch bệnh làm thiệt hại 50% số tài sản, doanh nghiệp được lùi thời hạn đóng BHXH tới tháng 6.

Lùi đóng BHXH tới hết tháng 6 cho doanh nghiệp gặp khó do dịch Covid-19

TPO - Doanh nghiệp có phân nửa lao động phải tạm nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ được lùi thời hạn đóng quỹ hưu trí và tử tuất tới hết tháng 6/2020. Trường hợp tới thời điểm trên vẫn chưa hết dịch, BHXH Việt Nam có thể gia hạn tới cuối năm. Đây là giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.
Người mới tham gia BHXH tự nguyện được tặng quà tại Hội nghị tuyên truyền về chính sách này tại Bắc Ninh.

Nhiều người trẻ tham gia BHXH tự nguyện

Ngày càng nhiều người trẻ, làm những công việc tự do, kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tích lũy cho về già, khi chỉ cần 150.000 đồng mỗi tháng, khi về già được hưởng lương hưu trên 800.000 đồng/tháng, chưa kể các chế độ khác