Hướng thiện Vì ngày mai tươi sáng ở Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 30/8, tại Trại tạm giam công an tỉnh Lạng Sơn, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp với công an tỉnh cùng các đơn vị đồng hành: Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao Lộc tổ chức chương trình Vì ngày mai tươi sáng năm 2022.

Tham dự có đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể ở địa phương và hơn 60 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam công an tỉnh Lạng Sơn.

Tại chương trình, phóng sự “Vì ngày mai tươi sáng” được trình chiếu, giúp người xem hiểu thêm về hoàn cảnh, câu chuyện với rất nhiều cảm xúc, tâm tư được chia sẻ từ những người đã và đang chấp hành án tại trại tạm giam công an tỉnh. Đồng thời gặp gỡ trực tiếp với các nhân vật tiêu biểu nỗ lực vươn lên trong sinh hoạt, cải tạo và trở thành người tốt, hòa nhập nhanh, có hiệu quả với xã hội, cộng đồng.

Hướng thiện Vì ngày mai tươi sáng ở Lạng Sơn ảnh 1

Chị Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn cho biết, chương trình "Vì ngày mai tươi sáng" tạo hướng thiện cho phạm nhân, người trẻ -Ảnh: Duy Chiến

Hướng thiện Vì ngày mai tươi sáng ở Lạng Sơn ảnh 2

Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lạng Sơn truyền dạy "Khát vọng và niềm tin hướng thiện" -Ảnh: Duy Chiến

Hướng thiện Vì ngày mai tươi sáng ở Lạng Sơn ảnh 3

Anh Nguyễn Tuấn Anh, một người hoàn lương tiêu biểu giao lưu, trò chuyện về sự cố gắng cải tạo trở thành người tốt, có sức lan tỏa cho giới trẻ ở Lạng Sơn -Ảnh: Duy Chiến

Hướng thiện Vì ngày mai tươi sáng ở Lạng Sơn ảnh 4

Phạm nhân Nguyễn Mạnh Tùng (SN 1990, quê ở thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn), người có nhiều tiến bộ trong quá trình cải tạo chia sẻ với chương trình -Ảnh: Duy Chiến

Bài giảng với tựa đề: “Khát vọng và niềm tin hướng thiện” do Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn trình bày đã có sức lôi cuốn, xúc động đối với người nghe, nhất là với các phạm nhân.

Chị Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 234/KH-TĐTN-CAT giữa Tỉnh Đoàn và công an Lạng Sơn về việc phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2021-2025.

“Tổ chức chương trình “Vì ngày mai tươi sáng” nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành và toàn xã hội trong việc quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những thanh niên lầm lỡ. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức quyết tâm cải tạo, hướng thiện các thanh niên phạm pháp. Qua đó, tạo môi trường giao lưu, chia sẻ, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của phạm nhân đang tham gia cải tạo”, chị Đinh Thị Anh Thư nói.

Hướng thiện Vì ngày mai tươi sáng ở Lạng Sơn ảnh 5

Trao giải cuộc thi "Viết thư cho người thân yêu nhất" -Ảnh: Duy Chiến

Hướng thiện Vì ngày mai tươi sáng ở Lạng Sơn ảnh 6

Các phạm nhân nữ cất cao tiếng hát -Ảnh: Duy Chiến

Hướng thiện Vì ngày mai tươi sáng ở Lạng Sơn ảnh 7

Hướng thiện, vì ngày mai tươi sáng -Ảnh: Duy Chiến

Hướng thiện Vì ngày mai tươi sáng ở Lạng Sơn ảnh 8

Các phạm nhân đều xúc động, mong muốn hoàn lương, sớm trở về với cộng đồng -Ảnh: Duy Chiến

Ban tổ chức chương trình còn tặng 30 suất quà cho 30 phạm nhân có nhiều tiến bộ trong cải tạo, lao động ở Trại tạm giam công an tỉnh. Trao 18 giải cuộc thi “Viết thư gửi người thân yêu nhất” trong tổng số 66 bài dự thi, trong đó bức thư của Nông Văn Quân (SN 1985, Đội K1, phân trại cải tạo, quê huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) đoạt giải Nhất, 2 đồng giải Nhì thuộc về các phạm nhân: Sầm Ngọc Tú (SN 1994, Đội K2, quê huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) và Trần Văn Tùng (SN 1993, Đội K2, quê huyện Cao Lộc, Lạng Sơn). Ban tổ chức cũng trao 5 giải ba và 10 giải Khuyến khích cho những tác giả có bức thư có chất lượng.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.