Đoàn viên thanh niên đóng phiên tòa giả định vụ án 'Cố ý gây thương tích'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phiên tòa giả định vụ án “Cố ý gây thương tích” thu hút hơn 200 đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tham gia và 40 đoàn viên thanh niên diễn xuất.

Mô hình "Phiên tòa giả định" do Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân TP.Buôn Ma Thuột và các đoàn phường trên địa bàn thành phố phối hợp tổ chức.

Phiên tòa giả định vụ án “Cố ý gây thương tích” dựa vào bản án có thật, đã được Tòa án nhân dân thành phố xét xử. Nội dung này được xây dựng lại cho đoàn viên thanh niên đóng. Các vai diễn tại phiên tòa giả định đúng trình tự như một phiên tòa thật. Phiên tòa diễn ra trực quan, cụ thể và dễ hiểu.

Đoàn viên thanh niên đóng phiên tòa giả định vụ án 'Cố ý gây thương tích' ảnh 1

Đại biểu tham gia phiên tòa giả định

Tại phiên tòa giả định, thông qua quá trình xét hỏi, tranh tụng và tuyên án, Hội đồng xét xử tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tội “Cố ý gây thương tích”, chỉ ra hậu quả của nó giúp những người dự phiên tòa hiểu và rút ra bài học cho bản thân.

Phiên tòa giả định giúp mềm hóa những quy định của pháp luật; đưa các tình huống pháp lý gần hơn với tâm lý của các đoàn viên, thanh niên. Thay vì phải tiếp cận những điều khoản, quy định của pháp luật một cách khô khan, các bạn sẽ nhớ đến hành vi vi phạm của bị cáo trong buổi xét xử, để từ đó tránh những vi phạm tương tự. Qua phiên tòa, góp phần nâng cao ý thức và hình thành thói quen tốt, kỹ năng ứng xử đúng với quy định của pháp luật, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Đoàn viên thanh niên đóng phiên tòa giả định vụ án 'Cố ý gây thương tích' ảnh 2

Toàn cảnh phiên tòa giả định

Chị H’Hương Bkrông, Bí thư Thành Đoàn Buôn Ma Thuột cho biết, mô hình phiên tòa giả định án “Cố ý gây thương tích” có 40 đoàn viên thanh niên tham gia diễn, 200 đoàn viên thanh niên tham dự, đây là 1 nội dung trong chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”.

Qua phiên tòa giả định, góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong cộng đồng, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên. Tùy vào địa bàn sẽ chọn án khác nhau. Phiên thứ 2 dự kiến sẽ tổ chức trong trường học vào cuối tháng 10 này.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.