Ngày 4/4, thông tin từ UBND TP. Huế cho biết, trong kế hoạch về phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng giai đoạn 2026 - 2027 vừa được xây dựng, thành phố đã xác lập rõ 4 vùng trải nghiệm đặc trưng theo từng không gian sinh thái.
Cụ thể, vùng di sản, sông Hương, làng nghề, nhà vườn được định hướng là không gian kết nối chiều sâu văn hóa Huế, nơi du khách có thể trải nghiệm nhịp sống ven sông, thăm làng nghề truyền thống, khám phá kiến trúc nhà vườn đặc trưng.
Vùng biển - đầm phá Tam Giang mang màu sắc đời sống ngư dân, tập trung vào trải nghiệm văn hóa làng chài, sinh kế ngư nghiệp và hệ sinh thái đầm phá lớn nhất Đông Nam Á.
Ở phía tây, vùng miền núi, sinh thái suối thác, văn hóa dân tộc bản địa mở ra không gian trải nghiệm thiên nhiên rừng núi, gắn với đời sống, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong khi đó, vùng nông nghiệp sinh thái, làng quê, trải nghiệm OCOP hướng đến các hoạt động gắn với sản xuất nông nghiệp, làng quê Huế và các sản phẩm đặc trưng địa phương.
Theo kế hoạch, TP. Huế sẽ lựa chọn khoảng 10 - 12 xã, phường có tiềm năng để triển khai trong giai đoạn đầu; xây dựng từ 8 - 10 mô hình điểm đủ điều kiện hạ tầng, môi trường và khả năng đón khách. Các sản phẩm du lịch sẽ được chuẩn hóa về nội dung thuyết minh, câu chuyện trải nghiệm, đồng thời gắn với tập huấn, đào tạo người dân địa phương tham gia trực tiếp.
Thành phố đặt mục tiêu phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, vừa khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, vừa bảo tồn cảnh quan, môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Mục tiêu mới này nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch Huế, thoát khỏi sự phụ thuộc vào du lịch di sản văn hóa truyền thống.