Google News

Sơn La quyết 'đánh thức' du lịch Tà Xùa

TPO - Tận dụng lợi thế khí hậu, cảnh quan độc đáo hiếm có, UBND tỉnh Sơn La quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn quy hoạch, đất đai hạ tầng “mở khóa” đưa Tà Xùa trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn.

Ngày 2/4, UBND tỉnh Sơn La tổ chức cuộc làm việc với các sở, ngành về giải pháp phát triển du lịch và thu hút đầu tư tại Tà Xùa.

a2.jpg
“Thiên đường săn mây” ở Tà Xùa.

Theo báo cáo tại cuộc họp, địa phương đã xây dựng danh mục 22 dự án kêu gọi đầu tư, tập trung vào các loại hình du lịch đặc thù du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp.

Theo các đại biểu, hiện nay một số dự án bước đầu thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư như Tà Xùa Skyline, Đỉnh Gió, điện gió Tà Xùa… Tuy nhiên, tiến độ triển khai còn chậm, quy mô chưa tương xứng tiềm năng.

Các đại biểu thẳng thắn chỉ ra hàng loạt “điểm nghẽn” cần tháo gỡ như quy hoạch chưa đồng bộ, gây khó khăn trong quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và kiểm soát trật tự xây dựng.

Bên cạnh đó, quỹ đất sạch hạn chế do phần lớn diện tích là đất rừng hoặc đất sản xuất của người dân, khiến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và giải phóng mặt bằng kéo dài. Hạ tầng giao thông kết nối còn yếu, hệ thống xử lý rác thải chưa đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch bền vững.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Đình Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La - yêu cầu xây dựng kế hoạch “khai thác đúng và trúng” các lợi thế sẵn có, đồng thời xử lý dứt điểm những rào cản đang kìm hãm dòng vốn vào địa bàn.

a4.jpg
Toàn cảnh cuộc họp của UBND tỉnh bàn giải pháp thu hút đầu tư phát triển du lịch ở Tà Xùa.

Ông Nguyễn Đình Việt yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện quy hoạch các khu chức năng tại Tà Xùa, tạo hành lang pháp lý rõ ràng để thu hút đầu tư. Các cơ quan tăng cường phối hợp, chủ động hỗ trợ nhà đầu tư từ khâu khảo sát, nghiên cứu đến hoàn thiện thủ tục, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Các đơn vị bố trí nguồn vốn ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông và môi trường, nhằm cải thiện năng lực đón khách và nâng cao chất lượng dịch vụ.

“Phát triển du lịch Tà Xùa phải dựa trên nguyên tắc bền vững, hài hòa giữa khai thác và bảo tồn, phát huy tối đa lợi thế thiên nhiên, văn hóa bản địa, đưa Tà Xùa trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn”, ông Việt nhấn mạnh.

Nằm ở độ cao trung bình trên 1.600 m, Tà Xùa được xem là “thủ phủ săn mây” với khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan hùng vĩ và hệ sinh thái đa dạng. Những điểm đến như sống lưng khủng long, rừng nguyên sinh, vùng chè Shan tuyết cổ thụ hay các thảo nguyên rộng mở đã tạo nên sức hút riêng biệt, có khả năng phát triển các dòng sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm, cộng đồng và nông nghiệp.