Theo phương án vừa được hai địa phương thống nhất, các tàu du lịch đủ điều kiện sẽ được phép hoạt động xuyên tuyến, đưa khách di chuyển giữa vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ. Đây là bước thay đổi đáng chú ý khi trước đó hoạt động du lịch giữa hai khu vực bị hạn chế bởi ranh giới quản lý hành chính.
Việc khai thông tuyến được kỳ vọng tạo thêm dư địa tăng trưởng cho du lịch Quảng Ninh khi có thể đón thêm lượng lớn tàu và khách từ phía vịnh Lan Hạ, đặc biệt trong mùa cao điểm. Các doanh nghiệp cũng có điều kiện xây dựng tour, tuyến mới, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.
Để đảm bảo an toàn và kiểm soát hoạt động, các tàu tham gia tuyến phải đáp ứng đầy đủ quy định về đăng kiểm, an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và được cơ quan chức năng hai địa phương chấp thuận. Lực lượng biên phòng, cảnh sát đường thủy, cảng vụ cũng được tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát trong quá trình vận hành.
Theo kế hoạch, việc bán vé cho các hành trình kết nối hai vịnh sẽ được triển khai trong những ngày đầu tháng 4 tại các cảng tàu du lịch trên địa bàn, từng bước đưa sản phẩm du lịch liên vùng vào khai thác ổn định.
Việc kết nối vịnh Hạ Long - vịnh Lan Hạ không chỉ giúp mở rộng không gian du lịch mà còn được xem là bước đi cụ thể nhằm phát huy giá trị của quần thể di sản thiên nhiên thế giới liên vùng, tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến phía Bắc.