Hơn 300 gian hàng tham gia hội chợ nông sản

TPO - Từ ngày 18-4 đến 21-4, hội chợ nông sản, tiểu thủ công nghiệp của các hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX và các doanh nghiệp Việt Nam lần thứ I do liên minh hợp tác xã (VCA) và liên hiệp HTX tiêu thụ nông sản an toàn Việt Nam (UCA) đồng tổ chức diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Hội chợ nông sản, tiểu thủ công nhiệp và các HTX, liên hiệp HTX và các doanh nghiệp Việt Nam lần thứ I mở cửa đón khách vào ngày 18 và kết thúc vào ngày 21-4. Hội chợ miễn phí vé vào cửa cho khách tham quan.

Hơn 300 gian hàng tham gia hội chợ nông sản ảnh 1

Hội chợ khai mạc lúc 18h chiều tối(18/4) nay nhưng từ 9 giờ sáng nay rất đông khách hàng quan tâm đến mua sắm mặt hàng nông sản, chủ yếu là các bà nội trợ.

Hơn 300 gian hàng tham gia hội chợ nông sản ảnh 2

Các sản phẩm từ 63 tỉnh thành trên cả nước được trưng bày và bán tại hội chợ đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Hơn 300 gian hàng tham gia hội chợ nông sản ảnh 3

Hội chợ lần này được tổ chức nhằm thực hiện sự chỉ đạo của Chính Phủ, về việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại để giới thiệu hàng hóa nông sản, thực phẩm Việt Nam ra thị trường trong và ngoài nước

Hơn 300 gian hàng tham gia hội chợ nông sản ảnh 4

Thực phẩm đều được xác nhận an toàn thực phẩm và được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn về trồng trọt và chăn nuôi

Hơn 300 gian hàng tham gia hội chợ nông sản ảnh 5

Một gian hàng bán nước mắm được các chị em quan tâm

Hơn 300 gian hàng tham gia hội chợ nông sản ảnh 6

Các loại bánh truyền thống cũng được bày bán tại đây

Hơn 300 gian hàng tham gia hội chợ nông sản ảnh 7

Miến kết hợp với khoai lang tạo ra một sản phẩm mới.

Hơn 300 gian hàng tham gia hội chợ nông sản ảnh 8

Rau,củ quả tươi đều được trưng bày rõ ràng và bắt mắt.

Hơn 300 gian hàng tham gia hội chợ nông sản ảnh 9

Hội chợ là cơ hội để các đơn vị, doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động giao thương, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác, giao lưu, hợp tác mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa.

Hơn 300 gian hàng tham gia hội chợ nông sản ảnh 10

Sản phẩm gừng tươi Tây Bắc có giá 4000 đồng/kg thu hút khách quan tâm.

Hơn 300 gian hàng tham gia hội chợ nông sản ảnh 11

Các sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng.

Hơn 300 gian hàng tham gia hội chợ nông sản ảnh 12

Mặt hàng nông sản như hành, tỏi được HTX xã Hiệp Hòa –Kinh Môn- Tp Hải Dương giới thiệu/

Hơn 300 gian hàng tham gia hội chợ nông sản ảnh 13

Hội chợ có hơn 300 gian hàng,  trưng bày các mặt hàng nông lâm thủy sản, hải sản, thực phẩm sạch và các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp (rau, hoa quả, chè, cà phê, nước mắm, miến) và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ…

Hơn 300 gian hàng tham gia hội chợ nông sản ảnh 14

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp hợp tác xã tiêu thụ nông sản an toàn (UCA), đây là cơ hội tốt cho các HTX, Liên hiệp HTX, doanh nghiệp của Việt Nam quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chất lượng cao của Việt Nam tới bạn bè quốc tế

Hơn 300 gian hàng tham gia hội chợ nông sản ảnh 15

Ngoài ra, đây cũng là dịp để các HTX tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại đầu tư, chuyển giao công nghệ

Hơn 300 gian hàng tham gia hội chợ nông sản ảnh 16
MỚI - NÓNG