TPO - Ghi nhận những đóng góp trong nhiệm vụ đột xuất chống dịch COVID-19 và cấp cứu, điều trị, khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Quân y 175 đã được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.
TPO - Đột ngột bị đau ngực dữ dội, cụ ông ngã gục, ngưng tim, ngưng thở, tím tái toàn thân, người nhà sơ cứu hơn 10 phút nhưng không mang lại kết quả. Bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện cấp cứu, hơn 30 phút nỗ lực sốc điện, hồi sức bệnh nhân bất ngờ hồi sinh từ cửa tử.
TPO - Sau hai ngày có biểu hiện mệt mỏi, đau nhức cơ thể, cô gái 21 tuổi bắt đầu bị đau ngực, khó thở phải nhập viện cấp cứu. Tại bệnh viện các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm cơ tim, nguy kịch tính mạng.
TP - Ngày nào Bệnh viện Nhi Trung ương cũng tiếp nhận bệnh nhi nhiễm khuẩn huyết/sốc nhiễm trùng vào điều trị. Ước tính, mỗi năm trên thế giới có khoảng 20 triệu trẻ em (dưới 5 tuổi) mắc nhiễm trùng huyết và 3 triệu trẻ trong số đó tử vong.
TPO - Chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nữ bệnh nhân được bác sĩ xác định bị đa chấn thương. Các bác sĩ đã theo dõi, hồi sức tích cực cho người bệnh, một ngày sau tai nạn, tình trạng sức khỏe của cô gái đã có dấu hiệu cải thiện.
TPO - Ngày 18 tháng 2 năm 2023, đã xảy ra trường hợp ngộ độc tập thể do ăn nấm hái ở trên rừng. Trong bữa trưa cùng ngày, 6 người trong gia đình ăn cơm với thức ăn chế biến từ nấm rừng. Sau ăn khoảng 10-12 giờ, các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn, tiêu chảy, người mệt lả.
TPO - Nhập viện trong tình trạng thập tử nhất sinh do tai nạn giao thông, nam sinh viên đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa. Sau 5 lần phẫu thuật kết hợp với ECMO, bệnh nhân đã vượt qua nguy kịch, từng bước phục hồi.
TPO - Bị muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết, bé trai 8 tuổi có cơ địa béo phì nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Suốt 3 tháng nỗ lực cứu chữa, các bác sĩ đã giúp bệnh nhi vượt qua tình trạng suy đa cơ quan, phục hồi sức khỏe.
TPO - Bị sốt xuất huyết tấn công trên nền cơ địa hậu COVID-19, cậu bé 15 tuổi rơi vào nguy kịch vì cơn bão Cytokin. Sau 2 tuần nỗ lực lọc máu liên tục và điều trị tích cực các bác sĩ đã đưa bệnh nhi từ cõi chết trở về.
TPO - Đang làm việc trên công trường, nam công nhân bị điện giật rơi vào nguy kịch, nhiều lần ngừng tim. Các bác sĩ Bệnh viện Nhân Dân Gia Định đã thực hiện phương pháp hạ thân nhiệt chủ động, đưa bệnh nhân từ cõi chết trở về.
TPO - Sau khi hoàn thành sứ mệnh hỗ trợ cho TPHCM chống dịch, Bệnh viện Trung ương Huế đã chính thức bàn giao lại Trung tâm Hồi sức Tích cực người bệnh COVID-19 cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TPHCM.
TPO - UBND TPHCM kiến nghị Bộ Y tế chi viện khẩn 1.000 bác sĩ, trong đó có 300 bác sĩ có chuyên môn hồi sức cấp cứu và 2.000 điều dưỡng, trong đó có 600 điều dưỡng có chuyên môn hồi sức, cấp cứu.
TPO - Trước tình hình dịch bệnh gia tăng và diễn biến phức tạp, Sở Y tế TPHCM vừa có công văn khẩn yêu cầu các bệnh viện không được đùn đẩy, từ chối tiếp nhận bệnh nhân và chủ động tái cấu trúc trong tình hình mới.
TPO - Để duy trì hiệu quả và tính bền vững trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, Trung tâm Hồi sức của Bệnh viện Trung ương Huế tại TPHCM sẽ "đảo quân" tiếp tục hỗ trợ điều trị bệnh nhân từ nay đến cuối năm. Sự phối hợp chặt chẽ của ngành y tế đang nâng cao hiệu quả cứu chữa cho nhóm bệnh nhân nặng và nguy kịch.
TPO - Gấp rút thiết lập và đưa vào sử dụng chỉ trong thời gian 2 tuần, Trung tâm Hồi sức Bệnh viện Bạch Mai đã góp phần quan trọng vào cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại TPHCM. Sáng nay 15/10, Trung tâm đã chính thức chuyển giao và rút quân về địa phương sau 77 ngày đêm chiến đấu và chiến thắng đại dịch.
TPO - Trong một tháng qua, Bệnh viện dã chiến số 16, TPHCM đã gom góp hơn 300 túi đồ là những kỷ vật của bệnh nhân COVID-19 tử vong tại bệnh viện để trao trả cho người thân. Nhận lại những kỷ vật cuối cùng của người thân để lại, nhiều người bật khóc đau đớn.
TPO - Nữ bệnh nhân 68 tuổi, thể trạng thừa cân đang điều trị tại khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TPHCM thì ô xy máu đột ngột giảm sâu, các bác sĩ phải lập tức có mặt ép tim ngoài lồng ngực, đặt lại nội khí quản để giành giật hơi thở, giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.
TPO - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TPHCM mỗi ngày tiếp nhận hàng chục ca bệnh F0 nhập viện trong tình trạng mắc COVID-19 nặng, nhiều bệnh nền.
TPO - Theo Sở Y tế TPHCM, hiện nay các bệnh viện, trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19 đang điều trị gần 10.000 F0. Trong đó có hơn 1.000 trường hợp nặng phải thở máy xâm lấn. Ngành Y tế đang nỗ lực đầu tư trang thiết bị, mở rộng các trung tâm hồi sức để cứu chữa các bệnh nhân này.
TP - Ngày 16/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương bổ sung nhân lực, trang thiết bị cho các trung tâm hồi sức COVID-19 vừa đưa vào hoạt động tại TPHCM.
TPO - Trước thực trạng quá tải ở một số bệnh viện điều trị COVID-19 tuyến trên, để kịp thời cấp cứu các bệnh nhân có diễn tiến nặng, Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 10 ở TP Thủ Đức, TPHCM đã tận dụng tầng hầm để xe của chung cư làm phòng cấp cứu.
TP - Trái ngược với sự tĩnh lặng của đường phố những ngày giãn cách, phía sau cánh cửa phòng Bệnh viện Hồi sức COVID-19 lớn nhất TPHCM, đội ngũ nhân viên y tế đang hối hả chạy đua với thời gian, căng mình, dốc sức để giành giật từng hơi thở cho bệnh nhân đang ở lằn ranh sinh tử.
TPO - Gần 3 tháng ròng, các điều dưỡng, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chấp nhận rời xa gia đình, xa con cái để toàn tâm tòan ý chiến đấu với COVID-19, giành giật sự sống cho bệnh nhân đang từ lưỡi hái tử thần.
TPO - Nữ bệnh nhân mang thai ở tuần thứ 31 thì mắc COVID-19 rơi vào tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ của 3 bệnh viện đã hợp sức mổ bắt con, đặt ECMO cứu cả hai mẹ con khi đang cận kề cửa tử.
TPO - Mỗi ngày đối mặt với cả trăm bệnh nhân COVID-19 nguy kịch, áp lực đè nặng, các bác sĩ, điều dưỡng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy dù đã dốc hết sức, tìm mọi cách nhưng không ít lần phải chứng kiến cảnh bệnh nhân ra đi ngay trước mắt. Họ phải kìm nén cảm xúc, xốc lại tinh thần để trở lại cứu những bệnh nhân khác cũng đang ở lằn ranh sinh tử..
TPO - Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy đang được cấp tốc mở rộng gấp 3 lần, nâng quy mô từ 100 giường lên 300 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch.
TPO - GS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, người có kinh nghiệm trong hồi sức cấp cứu bệnh nhân được Bộ Y tế giao phụ trách Trung tâm hồi sức tích cực (ICU) ở Bình Dương với hi vọng giảm số ca tử vong của bệnh nhân mắc COVID-19.
Khu hồi sức tích cực (ICU) Bệnh viện Hồi sức COVID-19 nồng nặc mùi thuốc sát trùng, bao trùm bởi tiếng máy thở, bác sĩ và nhân viên y tế tất bật quanh những bệnh nhân bất động với chằng chịt dây dợ.