Bổ sung nhân lực, thiết bị cứu bệnh nhân nặng ở TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
Máy thở được đưa đến Trung tâm Hồi sức COVID-19
Máy thở được đưa đến Trung tâm Hồi sức COVID-19
TP - Ngày 16/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương bổ sung nhân lực, trang thiết bị cho các trung tâm hồi sức COVID-19 vừa đưa vào hoạt động tại TPHCM.

Sau thời gian ngắn gấp rút triển khai, đến nay TPHCM có 4 Trung tâm Hồi sức COVID-19 do các bệnh viện trung ương thiết lập với quy mô 2.000 giường.

Ngày 16/8, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác của Bộ đến kiểm tra công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các trung tâm.

Trước những báo cáo về thiếu máy thở, thiết bị, vật tư tiêu hao, thuốc giãn cơ của các trung tâm, ông Long yêu cầu Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế cùng các Vụ, Cục điều phối ngay trang thiết bị, thuốc cho các trung tâm. “Các thầy thuốc phải có vũ khí đánh giặc tốt nhất, người bệnh được điều trị nhanh nhất”, ông nói.

Về đề xuất có thêm nguồn nhân lực chuyên môn, ông Long giao Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế phối hợp cùng các địa phương điều phối ngay nhân lực vào các trung tâm hồi sức COVID-19. Ông cũng đặc biệt quan tâm vấn đề ôxy cho người bệnh và yêu cầu các trung tâm luôn đảm bảo trữ lượng ôxy, khí nén trong các bồn chứa.

Thực hiện chỉ đạo “nóng” của Bộ trưởng Bộ Y tế, trong ngày, 50.000 lọ thuốc giãn cơ đã được Bộ Y tế điều phối tới Trung tâm Hồi sức bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Bạch Mai.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.